Biểu tình lớn ở thủ đô Ấn Độ vì giá thực phẩm tăng cao

24/02/2011 07:27 GMT+7 | Trong nước

(TT&VH) - Rất đông người Ấn Độ hôm 22/2 đã tụ tập ở thủ đô New Delhi để biểu tình chống lại tình trạng lạm phát, vốn khiến giá cả thực phẩm leo cao và làm cuộc sống của người dân nghèo trở nên khốn khó hơn. 

Cuộc biểu tình do Trung tâm Công đoàn Thương mại Ấn Độ (CITU) tổ chức. Họ cho biết hàng chục ngàn người lao động từ 19 bang khác nhau ở Ấn Độ đã tham gia biểu tình và con số này được dự báo sẽ tăng lên từ 800.000 - 1 triệu người. Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh đã gọi lạm phát là mối đe dọa nghiêm trọng tới sự tăng trưởng của Ấn Độ và hiện chính phủ đang nỗ lực tăng cường lượng rau củ và các nhu yếu phẩm khác nhằm hạ giá thực phẩm trong nước.

V.L

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm