Bị bắt vì vẽ tranh châm biếm tố tham nhũng

12/09/2012 09:05 GMT+7 | Trong nước


Họa sĩ tự do Aseem Trivedi vừa bị nhà chức trách Ấn Độ bắt giữ vì tội vẽ tranh biếm họa chỉ trích chính phủ và quốc hội tham nhũng.

Họa sĩ Aseem Trivedi phản ứng dữ dội khi bị bắt - Ảnh: Reuters


Theo báo India Express, cảnh sát muốn truy tố Trivedi vì tội “kích động nổi loạn”. Tuy nhiên, dư luận và truyền thông nước này đã phản đối dữ dội vụ bắt giữ họa sĩ Trivedi. Chủ tịch Hội đồng báo chí Ấn Độ Markandey Katju nhấn mạnh: “Họa sĩ này không làm điều gì phi pháp. Trong một nền dân chủ, có nhiều thứ cần được nói ra”.

Nguồn tin báo Hindustan Times cho biết trước phản ứng từ phía dư luận, nhiều khả năng nhà chức trách sẽ chuyển từ tội “kích động” thành tội xúc phạm biểu tượng quốc gia. Trivedi đang bị giam giữ đến ngày 24-9 để phục vụ điều tra.

“Nếu gọi việc nói ra sự thật là phản bội thì tôi đúng là một kẻ phản bội. Kể cả khi chính quyền bắt giữ tôi vì làm việc có ích cho đất nước thì tôi vẫn sẽ tiếp tục làm như thế” - họa sĩ Trivedi khẳng định trước tòa.

Trong thời gian qua, ở Ấn Độ đã nổ ra hàng loạt vụ tham nhũng lên đến hàng tỉ USD khiến dư luận xáo động và người dân sút giảm niềm tin vào chính phủ.

Theo Tuổi Trẻ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm