Bé gái mang hi vọng 'y học có thể chữa khỏi HIV'... phát bệnh trở lại

11/07/2014 13:31 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Bé gái sinh tại tiểu bang Mississippi (Mỹ) người mang theo hi vọng y học có thể chữa khỏi căn bệnh thế kỷ HIV/AIDS, lại đang có những triệu chứng cho thấy sự trở lại của virus HIV.

Trước đó, bé gái này đã bị lây nhiễm HIV từ mẹ trong quá trình bà mang thai. Tại Mỹ, hầu hết các bà mẹ nhiễm HIV đều phải uống thuốc chống AIDS trong thời kỳ mang thai để ngăn chặn virus HIV lây truyền sang con. Nhưng mẹ của bé gái này lại không hề biết mình dương tính với HIV cho tới khi bà chuẩn bị sinh, vì thế, bà không nhận được sự chăm sóc đặc biệt để HIV không lây truyền sang thai nhi.

Thông thường, các bệnh nhi có mẹ bị nhiễm HIV sẽ được trải qua một quá trình điều trị cho tới khi xác định chính xác có HIV trong máu. Tuy nhiên, đối với bé gái này, do HIV trong phụ sản được phát hiện khá muộn, lại không có những biện pháp phòng chống trước đó, nên các bác sỹ đã tiến hành cuộc điều trị có cường độ mạnh đặc biệt đối với bé gái trong suốt 30 giờ sau khi chào đời.

Timothy Ray Brown, người đầu tiên trên thế giới được khẳng định đã khỏi bệnh AIDS.

Được điều trị cho tới khi 18 tháng tuổi, hệ virus trong người bé gái đã có dấu hiệu thuyên giảm. 10 tháng sau đó, các bác sỹ đã không tìm thấy dấu hiệu của của HIV trong máu cô bé, mặc dù mẹ bé đã ngừng cho bé uống thuốc AIDS. Các bác sỹ vui mừng vì cho rằng cô bé đã được giải phóng hoàn toàn khỏi căn bệnh chết người này. Và đây chính là những bước đầu thành công mở ra hy vọng cho nền y học Mỹ trong việc chữa trị bệnh AIDS cho các bệnh nhi mới chào đời.

Các cuộc kiểm tra liên tục được tiến hành và xác định không tìm thấy virus HIV trên cơ thể cô bé cho tới cuộc kiểm tra toàn diện một tuần trước ngày 10/7. Các bác sỹ thất vọng cho biết, cô bé phải quay lại bệnh viện để tiếp tục điều trị, vì các biến thể của virus được xác định là có trong máu cô bé. Tiến sĩ Anthony Fauci, Giám đốc Viện các bệnh truyền nhiễm và dị ứng quốc gia cho biết "Chúng tôi đã từng hy vọng sẽ tìm ra loại thuốc chữa trị cho hơn 250.000 bé bị suy giảm miễn dịch do HIV, và giờ thì hoàn toàn thất vọng". Các bác sỹ không biết tại sao virus này lại có thể quay trở lại, chính nó đã đặt ra một câu hỏi lớn đối với những gì họ biết về nơi ẩn náu của virus HIV trong cơ thể người.

Bác sỹ cũng cho biết thêm, tháng 4 năm 2013 tại ngoại ô Los Angeles, một em bé mới sinh ra đã bị nhiễm HIV, nhưng cũng có dấu hiệu thuyên giảm sau khi được đưa vào chữa trị từ rất sớm (4 giờ sau khi chào đời). Gần một năm sau, sau những cuộc kiểm tra hết sức kỹ lưỡng, bác sỹ cho rằng không còn thấy HIV trong cơ thể cô bé, nhưng do bé gái này vẫn còn ở lại điều trị nên họ vẫn chưa chắc chắn về kết luận của mình.

Cho tới thời điểm này, mới chỉ có một người duy nhất được cho là khỏi hẳn bệnh. Người đàn ông San Francisco này đã được ghép tủy xương vào năm 2007. 5 năm sau, anh ấy đã hoàn toàn không còn dấu hiệu của căn bệnh tử thần này nữa.

Duy Quỳnh
Theo Telegraph

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm