Bé gái được sinh ra hai lần như trong cổ tích

26/10/2016 09:44 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Tại Mỹ đã xảy ra trường hợp hi hữu: bé gái chào đời đến tận hai lần. Theo bài viết trên báo The Sun, các bác sĩ đã lấy thai nhi 12 tuần ra từ bụng mẹ để thực hiện phẫu thuật cứu sống em bé rồi sau đó lại đưa trở vào bụng mẹ.

Theo đó, ở giai đoạn đầu của thai kỳ, khi siêu âm, bác sĩ nhìn thấy một khối u trên cơ thể của phôi thai. Nó phát triển trên xương cụt, các bác sĩ ti c tận 50% các trường hợp sẽ gây ra xáo trộn dòng máu trong thai nhi, và dẫn đến tử vong.


Em bé hiện hoàn toàn khỏe mạnh

Đội ngũ bác sĩ và cha mẹ của bé gái vội vã đưa ra quyết định: hoặc chấp nhận rủi ro và thực hiện phẫu thuật ngay sau khi đưa bào thai ra khỏi cơ thể của người mẹ hay là chấm dứt thai kỳ. Cha mẹ của bé gái đã chọn phẫu thuật. Ca mổ kéo dài 5 tiếng đồng hồ: các bác sĩ lấy bào thai ra ngoài, loại bỏ khối u và đưa thai nhi trở lại bụng mẹ.

Bé gái được sinh ra khỏe mạnh, mặc dù một vài ngày sau khi sinh, bác sĩ phải thực hiện thêm một ca mổ khác để loại bỏ phần còn lại của khối u. Bây giờ bé gái đã hoàn toàn hồi phục, và sức khỏe không bị đe dọa.

Theo Sputnik

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm