Bê bối thịt nhiễm bẩn ở Trung Quốc lan sang Nhật Bản

23/07/2014 07:03 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Một vụ bê bối sử dụng thịt hết hạn sử dụng liên quan tới công ty OSI ở Trung Quốc đã lan ra nước ngoài trong ngày 22/7, khi thương hiệu đồ ăn nhanh McDonald xác nhận rằng thịt của OSI đã được dùng trong các nhà hàng của công ty nằm trên đất Nhật Bản.

Phát ngôn viên của McDonald ở Tokyo nói với hãng tin AFP rằng khoảng 20% sản phẩm McNugget dùng trong các cửa hàng ăn nhanh McDonald tại Nhật Bản là của OSI. Khoảng 500 cửa hàng McDonald Nhật Bản đã tạm ngừng việc bán McNugget để chờ công ty lấy nguồn hàng mới.

Hôm 20/7, nhà chức trách Thượng Hải đã đóng cửa nhà máy OSI nằm tại thành phố, do  phát hiện việc công nhân ở đây đã trộn thịt hết hạn vào thịt tươi để chế biến các sản phẩm đồ ăn nhanh. OSI còn vi phạm hàng loạt vấn đề liên quan tới vệ sinh an toàn thực phẩm, như nhặt thịt rơi dưới sàn nhà và vứt vào dây chuyền chế biến. Cơ quan quản lý thực phẩm và dược phẩm Trung Quốc hiện đã ra lệnh điều tra tất cả các công ty của OSI đóng tại nước này.

Thời gian gần đây Trung Quốc đã bị chấn động bởi nhiều vụ bê bối an toàn thực phẩm do quản lý yếu kém và do đạo đức của các nhà sản xuất. Vụ tồi tệ nhất xảy ra hồi năm 2008, khi nhiều công ty sữa pha độc chất melamine vào sữa bột, làm 6 đứa trẻ thiệt mạng và 300.000 em khác bị ốm.

Tường Linh (Theo AP)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm