Bay từ Australia sang Anh bằng nhiên liệu nhựa thải

25/02/2013 07:09 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Một viên phi công đã có kế hoạch thực hiện hành trình bay tới 16.000km từ Sydney, Australia, tới London, Anh quốc, sử dụng một loại nhiên liệu chưa từng được sử dụng trong ngành hàng không và làm hoàn toàn từ nhựa thải.

Viên phi công tên Rowsell, 41 tuổi, sẽ lái một chiếc Cessna 172 sử dụng nhiên liệu làm từ 5 tấn nhựa thải, túi nilon các loại... thu gom từ các thùng rác và đã được xử lý qua một công nghệ mới để biến thành nhiên liệu đạt tiêu chuẩn hàng không.

Rowsell sẽ rời Sydney từ tháng 7 tới, bay qua châu Á, Trung Đông và rồi tới châu Âu. Anh đã hy vọng sẽ tới London sau đó 6 ngày, sau khi điều khiển chiếc Cessna bay hơn 2.000km mỗi ngày với vận tốc 180km/h. Anh sẽ phải bay liên tục 15 giờ mỗi ngày, ở độ cao 1,5km, tức thấp hơn nhiều độ cao lên tới cả 10km của các máy bay thương mại tầm xa.

Rowsell, một viên phi công đam mê bay, đã quyết định thực hiện chuyến bay này để nâng cao nhận thức toàn cầu về các công nghệ mới vừa giúp tìm ra nhiên liệu phục vụ hoạt động di chuyển của con người, vừa giúp cắt giảm lượng nhựa thải đang đổ về ngày một nhiều tại các bãi rác trên toàn thế giới.

Các nhà quan sát nói rằng hành trình bay từ Australia tới Anh của Rowsell sẽ chứa đầy mạo hiểm, nhất là khi chiếc Cessna của anh không dùng để bay tầm xa như thế. Tuy nhiên Rowsell nói rằng anh đã chuẩn bị cho mọi tình huống, như việc máy bay rơi xuống nước, gặp tai nạn ở nơi hoang vu và thậm chí là bị bắt cóc... để đảm bảo chuyến bay sẽ diễn ra thành công.

V.L
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm