Bắt giữ hàng loạt nghi phạm liên quan đến vụ thảm sát ở Tunisia

29/06/2015 21:44 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Bộ trưởng Nội vụ Tunisia Najem Gharsalli ngày 29/6 cho biết nước này đã lần đầu tiên bắt giữ một nhóm nghi phạm liên quan tới tay súng đã thực hiện vụ tấn công khách sạn Marhaba Palace tại khu nghỉ dưỡng Sousse hôm 26/6, khiến 38 người thiệt mạng, trong đó chủ yếu là du khách Anh.

Phát biểu trong cuộc họp báo chung với những người đồng cấp Đức, Pháp và Anh, Bộ trưởng Gharsalli khẳng định các lực lượng an ninh Tunisia đã bắt đầu bắt giữ "một số người đáng kể thuộc mạng lưới đứng đằng sau tội ác khủng bố này". Tuy nhiên, ông không công bố thông tin chi tiết, cho biết giới chức nước này đang làm rõ liệu tay súng này có được các phần tử thánh chiến Hồi giáo huấn luyện tại quốc gia láng giềng Libya hay không. 

Trước đó, nhóm phiến quân "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng đã thừa nhận tiến hành vụ tấn công nhằm vào khách sạn Marhaba Palace. Thủ phạm vụ tấn công được xác định là Seifeddine Rezgui, 23 tuổi, là sinh viên, đã bị tiêu diệt tại hiện trường. Bộ trưởng Gharsalli cảnh báo "bất kỳ ai cung cấp hỗ trợ tài chính hoặc hậu cần" cho Rezgui sẽ bị bắt giữ, đồng thời cam kết những kẻ phạm tội sẽ bị nghiêm trị.

Về phần mình, bà Theresa May, Bộ trưởng Nội vụ Anh - quốc gia có nhiều công dân thiệt mạng nhất trong vụ khủng bố, cam kết sẽ không để "các phần tử khủng bố chiến thắng", đồng thời cho biết Tunisia, Anh, Pháp và Đức sẽ đoàn kết không chỉ để "đánh bại các phần tử khủng bố mà còn bảo vệ các giá trị của mình". 

Bộ trưởng Nội vụ Pháp Bernard Cazeneuve cũng khẳng định các nước sẽ giành chiến thắng trong cuộc chiến chống khủng bố, cũng như quyết tâm chắc chắn của Pháp nhằm tăng cường hợp tác chống chủ nghĩa khủng bố và giúp Tunisia phát triển kinh tế.

Bộ trưởng Nội vụ Đức Thomas de Maiziere cũng khẳng định quyết tâm hợp tác của 4 nước nhằm chống lại chủ nghĩa khủng bố.   

Cùng ngày, nữ phát ngôn viên của Thủ tướng Anh David Cameron cho biết 18 công dân nước này được xác định là đã thiệt mạng trong vụ tấn công khủng bố xảy ra tại khách sạn Marhaba Palace. Tuy nhiên, con số này có thể tăng lên tới khoảng 30 người.

Vụ thảm sát xảy ra tại khách sạn Marhaba Palace là vụ tấn công tồi tệ nhất trong lịch sử Tunisia và là vụ tấn công đẫm máu nhất nhằm vào công dân Anh kể từ sau vụ đánh bom năm 2005.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm