Báo chí Philippines sốc trước sức mạnh của siêu bão Haiyan

11/11/2013 16:00 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Các phương tiện truyền thông Philippines những ngày qua cảm thấy sốc trước sức mạnh của siêu bão Haiyan và đặt câu hỏi liệu chính phủ có thể làm tốt hơn để chuẩn bị phòng tránh bão.

Tờ Philippine Daily Inquirer

Người dân Philippines kêu gọi chính phủ nâng cấp cơ sơ hạ tầng để phòng chống bão

"Bão Yolanda (Haiyan) được đánh giá là một trong những thiên tai gây thiệt hại lớn nhất trong lịch sử Philippines. Tuy nhiên những điều tồi tệ nhất vẫn còn ở phía trước. Hàng nghìn người đã bị vùi lấp trong đống đổ nát, đa số nhà cửa ngập chìm trong biển nước. Những người sống sót tìm kiếm trong vô vọng những người thân mất tích. Nhiều người khác đã trở thành người vô gia cư do nơi ở của họ đã bị phá hủy hoàn toàn".

Tờ The Manila Times

"Siêu bão với sức tàn phá kỷ lục đã tràn qua một khu vực rộng lớn ở Philippines. Gần như không có cách nào có thể ngăn chặn và đối phó những thiệt hại mà bão Haiyan đã gây ra. Phóng viên Rigoberto Tigiao cho rằng chính phủ Philippines cần ban hành đạo luật mới cùng việc tăng cường xây dựng cơ sở hạ tầng nhằm làm giảm những tác động khủng khiếp của những cơn bão xảy đến hàng năm ở đảo quốc Philippines.

Tờ The Philippines Star

Khung cảnh tan hoang sau siêu bão Haiyan ở tỉnh Samar

"Chính phủ cần có sự chuẩn bị tốt hơn để sơ tán người dân và cơ sở vật ra khỏi khu vực nằm trên đường đi của cơn bão. Nhiều người dân từ chối rời bỏ nhà cửa đi sơ tán do họ lo ngại tài sản gia đình không được bảo đảm cũng như việc phải tập trung tại những khu vực sơ tán vốn đã đầy ắp những người dân. Ngoài ra việc thiếu lương thực và nước sạch đang trở thành một vấn đề cấp thiết ở Philippines".

Phóng viên Federico D. Pascual Jr của tờ The Philippines Star nhận định "siêu bão Haiyan có sức gió quá lớn và di chuyển nhanh khiến cho chính phủ không thể đưa ra các biện pháp phòng chống hợp lý. Philippines chưa từng trải qua một cơn bão mạnh như vậy từ trước đến nay".

Tờ Manila Standard Today

Quân đội Mỹ gửi hàng cứu trợ đến Philippines

"Siêu bão Haiyan xảy ra đúng vào thời điểm cuộc hội thảo của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu bắt đầu vào ngày thứ Hai (11/11). Người Philippines kiên cường chống lại cơn bão nhưng những cơ sở hạ tầng yếu kém cùng sức gió quá mạnh của bão Haiyan khiến Philippines chịu những thiệt hại nặng nề".

Phóng viên Walden Bello của Tờ Philippine Daily Inquirer

"Dường như thiên nhiên đang muốn gửi thông điệp mạnh mẽ đến với nhân loại trên thế giới qua Philippines. Biến đổi khí hậu góp phần tạo nên những cơn bão lớn chưa từng có không chỉ đến với người dân Philippines mà còn trên toàn thế giới".

Nguyễn Hồng Đăng
Theo BBC

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm