Báo chí Anh: Facebook kiếm tiền khủng, nhưng đóng thuế chẳng bằng... 1 người độc thân

13/10/2015 06:04 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Trang tin Mirror của Anh đưa tin, đế chế mạng xã hội khổng lồ Facebook chỉ phải trả số tiền ít hơn so với mức thuế mà một người độc thân có thu nhập trung bình ở Anh đã nộp trong năm 2014. Con số khiêm tốn ở mức dưới 5.000 bảng Anh (7.670 USD).

Cụ thể, mạng xã hội này được cho là đã nộp 4.327 bảng Anh (tương đương 6.636 USD) tiền thuế doanh nghiệp hồi năm ngoái, theo số liệu nộp thuế của tài khoản công ty Facebook UK Limited.

Số tiền này ít hơn so với mức thuế mà một người độc thân có thu nhập tiền lương trung bình ở Anh (khoảng 40.650 USD) phải trả. Những đối tượng này phải nộp 26.500 bảng Anh (4.877 USD) tiền thuế thu nhập và thêm 2.213 bảng Anh (3.394 USD) tiền Bảo hiểm nhà nước.


Facebook hiện là một trong những mạng xã hội thu hút nhiều người dùng nhất thế giới. Ảnh: Mirror

Mức thuế mà Facebook phải nộp cho Chính phủ Anh được tính dựa trên trị giá cổ phiếu của công ty tại nước này - 35,4 triệu bảng Anh (54,2 triệu USD). Với việc thuê 362 nhân viên ở London, sau khi cân đối thu chi, công ty phải nộp 6.636 USD tiền thuế.

Tiết lộ trên đã làm dấy lên cuộc tranh luận về mức thuế bất hợp lý dành cho tập đoàn này.

Tuy nhiên, một phát ngôn viên của Facebook cho biết, công ty đã "tuân thủ luật thuế của Anh và cũng làm điều tương tự tại tất cả các quốc gia chúng tôi có nhân viên và đặt văn phòng" - người đại diện nói thêm - "Chúng tôi sẽ tiếp tục phát triển hoạt động kinh doanh ở Anh".

Phan Vân Anh
Theo Mirror

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm