Bác tin Giáo hoàng thoái vị vì bê bối đồng tính

24/02/2013 09:21 GMT+7 | Trong nước

Tòa thánh Vatican ngày 23.2 đã chính thức bác bỏ những thông tin không đúng sự thật trên một tờ báo của Italia khi nói rằng, Đức Giáo hoàng Hoàng Benedict XVI thoái vị vì bê bối tình dục, tiền bạc và đồng tính.

Bộ trưởng của Vatican là ông Tarcisio Bertone cho biết, những thông tin nói trên là những câu chuyện đầy suy diễn chưa được kiểm chứng và hoàn toàn sai sự thật. Những tin đồn này là điều “tồi tệ” đối với Vatican khi lựa chọn một vị Giáo hoàng mới.

Đại diện của Vatican cũng tuyên bố rằng, hiện đang có "những sức ép" đang được tạo ra nhằm vào các hồng y giáo chủ trước thềm cuộc bầu cử Giáo hoàng mới và có âm mưu tác động đến dư luận quần chúng bằng những thông tin sai lệch sau khi lan truyền hàng loạt tin đồn rằng có sự vận động ngầm tại Vatican.


Đức Giáo hoàng Hoàng Benedict XVI nay đã 85 tuổi.

Tuyên bố của Vatican nêu rõ: "Điều tệ hại khi chúng ta đang tiến đến gần thời điểm bắt đầu hội nghị kín của các hồng y để bầu giáo hoàng mới... thì có sự phổ biến nhiều câu chuyện với những thông tin không được kiểm chứng, không thể kiểm chứng hoặc hoàn toàn sai sự thật”.

Trước đó tờ báo La Repubblica đã tung ra thông tin gây sốc rằng, Giáo hoàng Benedict XVI từ chức vì ông có được bản báo cáo chi tiết về tình trạng thác loạn của một số chức sắc đồng tính tại Vatican.

Tờ báo cho rằng, cuộc điều tra được tiến hành từ năm ngoái, cho thấy một số hồng y hoạt động tại Vatican đã dính líu đến những hoạt động tình dục, tiền bạc, quyền lực và đồng tính .

Tuy nhiên, ông Bertone cho biết, những thông tin đó không có cơ sở, gây thiệt hại cho những cá nhân và thể chế.

Tuyên bố của Vatican cũng cho rằng, Đức Giáo hoàng Benedict XVI không tránh khỏi những mệt mỏi của tuổi già và việc ngài thoái vị là do sức khỏe không đảm bảo để đảm nhiệm trọng trách. Theo kế hoạch, ngày 28.2 tới, Đức Giáo hoàng sẽ về hưu và người kế nhiệm ngài sẽ chính thức ra mắt vào ngày 1.3.

Theo Dân Việt

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm