Bác sĩ tâm thần của Quân đội Mỹ viết thư xin gia nhập IS

29/08/2014 13:15 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovan hoa.vn) – Hôm qua (28/8), một bác sĩ tâm thần của Quân đội Mỹ, kẻ đang bị giam giữ vì xả súng giết hại 13 người tại căn cứ quân sự Fort Hood năm 2009, đã viết thư cho lãnh đạo IS và xin gia nhập Nhà nước Hồi giáo.

Hãng tin Fox news cho hay, Nadal Hasan, bác sĩ tâm thần nổ súng bắn chết 13 người và làm bị thương 32 người khác ở căn cứ quân sự Fort Hood ngày 5/11/2009, đã viết một lá thư dài 2 mặt giấy “trong vài tuần gần đây” và gửi cho Abu Bakr al-Baghdadi, thủ lĩnh khét tiếng của IS.

 Nadal Hasan là một người Mỹ gốc Hồi giáo Palestine.

Theo lời luật sư riêng John Galligan của Hasan, thân chủ của ông đã viết rằng: “Tôi chính thức xin trở thành công dân của Nhà nước Hồi giáo” và nói đó là một niềm vinh dự nếu được trở thành chiến binh của IS rồi gửi cho al-Baghdadi, người tự tuyên bố mình là khalip - nhà lãnh đạo tôn giáo của Nhà nước Hồi giáo tự xưng trải dài từ phía Tây Syria đến miền Đông Iraq.

Những nạn nhân thiệt mạng dưới tay Hasan trong vụ xả súng kinh hoàng cuối năm 2009.

Cuối năm 2009, phản đối lệnh được triển khai đến hoạt động đến Afghanistan, Hasan, một người Mỹ gốc Hồi giáo Palestine đã xả súng cuồng loạn vì không muốn chống lại những người Hồi giáo khác. Hasan đã bắn vào những người lính vũ trang đang chuẩn bị được điều động đến Afghanistan khiến 13 người thiệt mạng tại chỗ và 32 người bị thương. Sau đó, y đã bị 2 cảnh sát bắn hạ và bắt giữ.

Hải Yến
Theo CNN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm