Bắc Kinh "ô nhiễm nặng", dân lên mạng để... thở

07/12/2011 07:00 GMT+7 | Trong nước

Những màn sương mù dày đặc đã bủa vây thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc trong vài ngày qua gây nên những quan ngại về sức khỏe, đồng thời khiến cho hàng trăm chuyến bay bị hủy bỏ.



Người dân Bắc Kinh phải bịt mặt khi ra đường (Nguồn: AFP)

Bầu không khí ô nhiễm nặng nề khiến các phương tiện bảo vệ mũi họng trở nên đắt hàng, trong khi những số liệu do đại sứ quán Mỹ ở Trung Quốc công bố cho thấy tình trạng ô nhiễm đã đến mức “rất hại sức khỏe,” theo AFP.

Sân bay chính ở thủ đô Bắc Kinh, phi trường thuộc hàng bận rộn nhất thế giới, đã buộc phải hủy bỏ hàng trăm chuyến bay do tầm nhìn bị hạn chế, khiến các hành khách vô cùng tức giận.

Tầm nhìn đã được cải thiện vào ngày 6/12, nhưng vẫn còn có 80 chuyến bay nội địa và 10 chuyến bay quốc tế bị hủy bỏ vào buổi trưa.

“Tôi cảm thấy kiệt sức. Tất cả là do sương mù dày đặc,” một người có tên Hu Yueyue viết trên mạng Weibo, mạng xã hội phổ biến ở Trung Quốc, sau khi phải mất tới 24 giờ mới có thể di chyển từ Thâm Quyến lên Bắc Kinh. Theo thống kê thì trong ngày 6/12 có tới 4,4 triệu lời bình luận trên mạng Weibo liên quan đến tình hình ô nhiễm tại Bắc Kinh.

“Tôi không biết mình sống được bao lâu khi phải hít thở bầu không khí ô nhiễm như thế này trong cả ngày,” một người khác viết.



Nhiều chuyến bay đã bị hủy bỏ (Nguồn: AFP)

Theo tờ Thời báo Hoàn cầu thì một đơn bị bán hàng trên mạng đã bán được tới 100 chiếc mặt nạ trang bị bộ lọc không khí cho riêng một khách hàng ở Bắc Kinh. Còn trang web bán hàng trực tuyến lớn nhất Trung Quốc, Taobao.com thì bán được tới 30.000 chiếc mặt nạ chỉ trong ngày Chủ nhật, ngày mà số liệu của đại sứ quán Mỹ ở Bắc Kinh xếp ở mức “nguy hiểm,” theo Tân hoa xã.

Đại sứ quán Mỹ đưa ra những tiêu chuẩn đo lường riêng mà theo các chuyên gia thì số liệu đó cho thấy bầu không khí ở Bắc Kinh là vô cùng ô nhiễm.



Sương mù dày đặc trên con đường tại thành phố An Huy (Nguồn: AFP)

Tuy nhiên, những chỉ số đo lường mà các cơ quan nhà nước đưa ra lại cho thấy mức độ ô nhiễm không đến nỗi ghê gớm đến thế, dẫn đến những cáo buộc rằng chính quyền đang tìm cách hạ thấp mức độ nghiêm trọng của vấn đề, theo AFP.

Theo Vietnam+

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm