Bạc Hy Lai bị cách chức đại biểu Quốc hội

30/09/2012 06:00 GMT+7 | Trong nước


(TT&VH) - Ngày 29/9, Quốc hội Trung Quốc Khóa XI đã xác nhận việc Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân Thành phố Trùng Khánh quyết định cách chức đại biểu Quốc hội Khóa XI đối với cựu Bí thư Thành ủy Trùng Khánh Khánh Bạc Hy Lai.

Việc cách chức diễn ra ngay sau khi Bộ Chính trị Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc (CPC) ra quyết định khai trừ khỏi Đảng đối với ông Bạc Hy Lai.



Từ một trong những quan chức hàng đầu ở Trung Quốc, ông Bạc đã rơi khỏi vinh quang.

Theo Tân Hoa Xã, cuộc điều tra của CPC cho thấy ông Bạc Hy Lai đã lạm dụng quyền lực, phạm nhiều sai lầm nghiêm trọng trong thời gian còn đương chức. Cụ thể, ông lợi dụng vị trí của mình để thu lợi và đã tự tay hoặc thông qua gia đình nhận các khoản lối lộ lớn. Vợ ông, bà Cốc Khai Lan, đã lạm dụng vị trí cao của chồng để thu lợi và gia đình nhà Bạc cũng nhận khá nhiền tiền và bất động sản do những người khác biếu xén. Ngoài ra Bạc còn có quan hệ tình ái lăng nhăng với khá nhiều phụ nữ, vi phạm kỷ luật cá nhân và sai lầm khi thăng chức cho cấp dưới, gây hậu quả.

Đặc biệt ông đã mắc sai lầm và phải chịu trách nhiệm trong vụ cánh tay phải của mình là nguyên Phó Thị trưởng Trùng Khánh Vương Lập Quân bỏ chạy vào Tổng Lãnh sự quán Mỹ tại Thành Đô. Ông cũng phải chịu trách nhiệm trong vụ bà Cốc Khai Lai sát hại doanh nhân người Anh Neil Heywood.

Được biết đại biểu Quốc hội Trung Quốc được hưởng quyền miễn bắt giữ và truy tố. Vì thế, quyết định cách chức đại biểu sẽ mở đường để ông Bạc Hy Lai bị truy tố và phải ra tòa.

V.L (Theo Tân Hoa Xã)


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm