Bắt 4 nghi phạm trong vụ 71 xác người tị nạn phân hủy trong xe tải tại Áo

28/08/2015 21:58 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Cảnh sát Hungary cho biết họ đã bắt giữ 4 nghi phạm liên quan tới vụ phát hiện 71 xác người di cư trong một chiếc xe tải ở Áo.3 trong số những người bị bắt mang quốc tịch Bulgaria và 1 là người Afghanistan.

Hôm 27/8, cảnh sát Áo phát hiện ra chiếc xe tải chứa đầy thi thể đã bắt đầu phân hủy sau khi nó bị bỏ lại trên một con đường gần biên giới Hungary.


Đội giám định đã làm việc cật lực để kiểm tra các xác chết trong thời gian sớm nhất

Sau đó, chiếc xe đã được kéo đến một trụ sở hải quan, nơi có phòng lạnh để đội pháp y có thể kiểm tra các thi thể ngay trong đêm. Trong số các nạn nhân có 59 nam giới, 8 phụ nữ và 4 trẻ em, được cho là đã chết được khoảng 2 ngày. Các quan chức cho biết, những người này có thể đã bị chết ngạt khi chiếc xe đi từ Hungary sang Áo. Trong số các nạn nhân có một bé gái ở độ tuổi từ 1-2 tuổi.

Cảnh sát trưởng địa phương cho biết một tài liệu tìm thấy trên xe cho thấy nhóm này là những người di cư từ Syria.

"Theo giả định sơ bộ, chúng tôi cho rằng họ là người tị nạn, có thể là một nhóm người Syria" - Hans Peter Doskozil, Burgenland cảnh sát trưởng tỉnh, chia sẻ với các phóng viên.

Phan Vân Anh
Theo BBC

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm