Ảnh thời trai trẻ của Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte: Rất ngầu với súng đạn

31/12/2016 11:09 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Kể từ khi nắm giữ ghế Tổng thống Philippines, ông Rodrigo Duterte không hề thiếu những “thị phi” bủa vây quanh các phát ngôn và quan điểm cá nhân gây sốc. Điều này đã tạo ra tò mò từ công chúng về việc trước khi trở thành Tổng thống, ông Duterte là ai?


Ông Duterte (thứ hai bên trái) sinh ngày 28/3/1945 tại Maasin, đảo Leyte. Phụ thân của ông là Vicente Duterte - người từng giữ chức thị trưởng Davao trong cuối thập niên 50 của thế kỷ trước.

Ông Duterte chụp ảnh sau khi được bổ nhiệm chức vụ Phó Thị trưởng thành phố Davao năm 1987.

Trong ảnh chụp năm 1987, Phó thị trưởng Davao Duterte (thứ hai bên phải) đồng thành cùng thị trưởng khi đó Zafiro Respicio (thứ 4 bên trái) thảo luận cùng đại diện các bộ lạc để giải quyết xung đột.

Ông Duterte kiểm tra súng tại một trường bắn ở Davao trong thập niên 80.

Ông Duterte tạo dáng rất ngầu cùng súng máy tại ngôi làng ở Carmen, Davao trong thập niên 90.

Thị trưởng Davao Duterte tặng quà Giáng sinh cho tù nhân tại thành phố Davao trong thập niên 90.

Ông Duterte tuyên thệ nhậm chức thị trưởng Davao. Ông Duterte đã tạo danh tiếng “khắc tinh” của tội phạm từ thời gian đảm nhiệm chức vụ thị trưởng thành phố Davao có 1,5 triệu dân tọa lạc tại hòn đảo Mindanao, miền nam Philippines. Việc ông Duterte áp dụng phương pháp cứng rắn, không nhân nhượng với tội phạm đã góp phần khiến tỉ lệ phạm tội tại Davao đã giảm đi nhanh chóng.

Ảnh chụp ông Duterte năm 1997 (khi đó giữ chức thị trưởng Davao) kiểm nghiệm súng trường sau khi điều tra hiện trường vụ án mạng tại làng Tamugan.

Trong bức ảnh chụp năm 1998 là thị trưởng Davao Duterte trình bày về cuộc chiến chống nạn buôn bán ma túy với binh sĩ.

Thị trưởng Davao Duterte thị sát số vũ khí tịch thu từ những kẻ bắt cóc ngày 11/7/2013.

Tổng thống Duterte chỉ vào danh sách các cá nhân liên quan tới buôn bán ma túy khi phát biểu tại Manila tháng 9/2016.

Các nhà phiên dịch gắn tai nghe cho Tổng thống Duterte trong buổi gặp giữa ông và các doanh nhân Nhật Bản tại Tokyo tháng 10/2016.

Theo Hà Linh - Tin tức/Reuters

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm