Anh diễn tập đối phó dịch Ebola

12/10/2014 08:28 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 11/10, Anh đã tổ chức một cuộc diễn tập quy mô toàn quốc nhằm thử nghiệm khả năng đối phó trước nguy cơ bùng phát dịch Ebola.

Bộ Y tế Anh cho biết cuộc diễn tập kéo dài trong 8 giờ với tình huống giả định là có nhiều bệnh nhân nhiễm virus (vi-rút ) Ebola và được các bác sĩ, y tá cùng đội y tế chữa trị tại các trung tâm y tế bí mật trên cả nước. Tiếp đó, ủy ban tình huống khẩn cấp của chính phủ cũng sẽ tổ chức một cuộc họp giả định về vấn đề này. Theo bộ trên, người dân Anh có thể yên tâm về việc chính phủ đã chuẩn bị mọi phương án đối phó khi xuất hiện trường hợp lây nhiễm Ebola tại nước này.

Hồi tháng trước, Anh đã điều trị thành công một ca nhiễm Ebola tại nước này. Bệnh nhân là một nam y tá bị nhiễm virus (vi-rút) Ebola khi tham gia một chương trình tình nguyện tại Sierra Leone. Bệnh nhân đã hồi phục hoàn toàn sau khi được chữa trị tại một bệnh viện ở London.

Hôm 8/10 vừa qua, Anh thông báo sẽ cử 750 quân nhân cùng một tàu y tế và 3 trực thăng tới Sierra Leone giúp đối phó với tình trạng dịch Ebola lây lan ở quốc gia Tây Phi này. Ngoài ra, Anh cũng sẽ tiến hành giám sát thân nhiệt đối với các du khách xuất phát từ các vùng có dịch ở Tây Phi tại các sân bay lớn như Heathrow, Gatwick và các tàu siêu tốc Eurostar từ Bỉ và Pháp.

Quan ngại tại châu Âu đang gia tăng sau khi một nữ y tá Tây Ban Nha đã bị nhiễm virus Ebola khi điều trị cho một bệnh nhân ở một bệnh viện tại Madrid và Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cũng cảnh báo rằng việc xuất hiện thêm các trường hợp nhiễm Ebola là "không thể tránh khỏi".

Theo thống kê mới nhất của WHO, tính đến ngày 8/10, tổng số ca tử vong do Ebola đã lên tới 4.033 người, trong khi hơn 8.000 ca nhiễm bệnh tại 4 quốc gia Tây Phi là Liberia, Guinea, Sierra Leone và Nigeria.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm