Ấn Độ: Tai nạn đường sắt 14 trẻ em đã chết, hàng chục em nguy kịch

24/07/2014 13:17 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) – Ít nhất 14 trẻ em và tài xế xe bus đã tử vong tại chỗ khi một xe bus chở 32 học sinh bất ngờ đâm vào tàu hỏa chạy qua làng Masaipet (Medak, Ấn Độ).

Cảnh sát bang Telangana (Ấn Độ) cho hay, vụ tai nạn đã 15 người thiệt mạng bao gồm 14 trẻ em và 1 tài xế khi chiếc xe bus đâm vào đoàn tàu hỏa và bị kéo lê vài trăm mét. Nhà chức trách xác nhận không có bất kì ai trên tàu tử nạn hay bị thương. 

14 trong số 32 trẻ em trên xe bus đã thiệt mạng trong vụ tai nạn.

Giới chức Ấn Độ cho hay, mỗi ngày, tại nước này có đến 9.000 chuyến tàu hoạt động, vận chuyển khoảng 23 triệu hành khách, trong đó đã xảy nhiều vụ tai nạn xe lửa nghiêm trọng khiến hàng trăm người thiệt mạng trong những năm gần đây.


Thực trạng giao thông đường sắt ở Ấn Độ đang là một vấn nạn làm đau đầu các nhà chức trách nước này.

Tháng trước, một số toa của một chiếc xe lửa chở khách ở tiểu bang Bihar đã bị trật đường ray, giết chết 4 người và làm bị thương 10 người khác. Hồi tháng 5, ít nhất 20 hành khách cũng thiệt mạng khi một tàu chở khách trật bánh và đâm vào một chiếc tàu khác chở hàng văn phòng phẩm tại bang Uttar Pradesh.

Dương Trần
Theo BBC

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm