Ấn Độ sẽ đặt lá chắn tên lửa ở các đô thị lớn

25/06/2012 14:27 GMT+7 | Trong nước


Hai thành phố đông dân nhất của Ấn Độ là New Delhi và Mumbai sẽ được bảo vệ bởi các hệ thống đánh chặn tên lửa.

Theo Times of India, Tổ chức Phát triển và Nghiên cứu Quốc phòng Ấn Độ đã chọn hai thành phố này để triển khai hệ thống Phòng thủ Tên lửa Đạn đạo quốc gia đầu tiên. Kế hoạch chi tiết sẽ được trình để chờ phê duyệt chính thức của Ủy ban An ninh Chính phủ.

Một bệ phóng tên lửa di động của Ấn Độ. Ảnh: Bengalnewz

Trong tương lai, hệ thống phòng thủ tên lửa do các chuyên gia Ấn Độ phát triển có thể đánh chặn được các tên lửa đạn đạo có tầm bắn lên tới 2.000 km. Hệ thống này cũng có thể được nâng cấp để đánh chặn các tên lửa có tầm bắn 5.000 km.

Sau khi các hệ thống lá chắn tên lửa được thiết lập quanh thủ đô hành chính New Delhi và thủ đô tài chính Mumbai, những thành phố lớn khác của Ấn Độ cũng sẽ được bảo vệ theo cách tương tự.

Tháng 2/2012, Ấn Độ đã bắn thử thành công một tên lửa đánh chặn có khả năng tiêu diệt các tên lửa đạn đạo của đối phương. Hôm 19/4, quốc gia Nam Á này tiếp tục bắn thử thành công tên lửa Agni-V có thể mang đầu đạn hạt nhân và đủ sức vươn tới nhiều mục tiêu ở châu Á. Kể từ mốc thời gian này, nước láng giềng của Ấn Độ là Pakistan cũng liên tiếp tiến hành năm vụ thử tên lửa.

Theo Vnexpress

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm