Ấn Độ điều tra sai phạm “tỉ đô” tại ngành than

05/09/2012 08:05 GMT+7 | Trong nước


(TT&VH) - Cơ quan điều tra Ấn Độ hôm 4/9 đã mở cuộc điều tra vào 5 công ty khai mỏ, sau khi đã tiến hành khám xét 30 tòa nhà của họ nằm tại Ấn Độ vì các cáo buộc sai phạm liên quan tới quyền khai thác than. Phát ngôn viên Cục điều tra trung ương (CBI) Dharini Mishra nói rằng cảnh sát đã tổ chức các cuộc bố ráp ở 10 thành phố, nhằm vào nhiều công ty than ở New Delhi, Mumbai và Kolkata.


CBI cũng đệ trình báo cáo sơ bộ, nói rằng các công ty trên bị điều tra về hành vi gian lận và âm mưu phạm tội hình sự. Mishra không nêu danh các công ty liên quan, nhưng kênh truyền hình địa phương NDTV nói rằng hai công ty có liên quan tới một nghị sĩ Quốc hội thuộc bang Maharashtra. CBI hiện đang điều tra theo hướng có phải một số công ty đã lập nên chỉ để giành lấy giấy phép khai thác than do Chính phủ chuyển xuống, trước khi bán chúng lại cho một công ty thứ 3 và thu lợi khổng lồ.

Một báo cáo kiểm toán xuất hiện vào cuối tháng trước đã chỉ trích Chính phủ vì đã gần như “đem cho” quyền khai thác than, thay vì tổ chức đấu thầu. Báo cáo cũng nói rằng tiến trình lựa chọn các công ty được trao giấy phép khai thác của Chính phủ “thiếu sự minh bạch”. Các nhà kiểm toán thấy rằng vài công ty tư nhân đã có giấy phép khai thác than mà không qua đấu thầu này đã thu lợi tới 1,86 ngàn tỉ rupee (33,4 tỉ USD) kể từ năm 2004, với một phần lợi nhuận lẽ ra đã thuộc về Chính phủ. Báo cáo đã làm tăng lên sự chỉ trích nhằm vào Đảng Quốc đại cầm quyền và Thủ tướng Manmohan Singh.

V.L

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm