Ấn Độ chuẩn bị ra phán quyết về vụ khủng bố Mumbai

04/05/2010 07:02 GMT+7 | Trong nước

(TT&VH) - Ngày 3/5, tòa án Ấn Độ đã tuyên bố rằng Mohammed Ajmal Kasab, tay súng duy nhất còn sống sót trong vụ khủng bố Mumbai hồi năm 2008, phạm tội giết người và phát động chiến tranh chống lại nước này.

Theo kế hoạch, Kasab sẽ nghe phán quyết của tòa trong ngày hôm nay (4/5) và khó thoát khỏi án treo cổ. Y là nhân vật đầu tiên bị kết tội trong vụ khủng bố gây chấn động Ấn Độ và thế giới. Ngoài Kasab, Ấn Độ còn khởi tố 38 người khác có liên quan tới vụ khủng bố này và phần lớn đều đang sống ở Pakistan.

V.L

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm