Ai Cập: Thủ lĩnh của phe Hồi giáo đắc cử tổng thống

25/06/2012 08:22 GMT+7 | Trong nước

Tối 24/6 (giờ Việt Nam), Ủy ban bầu cử tổng thống Ai Cập chính thức tuyên bố ứng cử viên Mohammed Morsi của Tổ chức Anh em Hồi giáo giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống vòng hai, với 51,73% số phiếu bầu, đánh bại cựu Thủ tướng Ahmed Shafiq.

Tổng thống đắc cử của Ai Cập Mohammed Morsi. (Nguồn: Internet)

Trên Quảng trường Tahrir ở trung tâm thủ đô Cairo, hàng nghìn người ủng hộ ông Morsi đã hò reo mừng chiến thắng.

Cũng theo Ủy ban bầu cử, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu là 51%. Toàn bộ quá trình công bố kết quả người chiến thắng trong cuộc bầu cử quan trọng và gây nhiều tranh cãi này đã được truyền hình trực tiếp tới toàn thể người dân Ai Cập.

Quảng trường Tahrir chật kín bởi hàng chục nghìn người đã tụ tập từ trước đó nhiều giờ để chờ đợi thông báo của Ủy ban bầu cử.

An ninh đã được tăng cường ở thủ đô trước khi kết quả bầu cử được công bố. Từ đầu giờ chiều, giới chức Ai Cập đã triển khai thêm lực lượng an ninh trên các đường phố của Cairo và gần trụ sở của những cơ quan nhà nước chủ chốt, trong khi lực lượng cảnh sát được lệnh "trừng trị thẳng tay" bất cứ hành vi vi phạm pháp luật nào.

Cuộc bầu cử tống thống vòng hai diễn ra hôm 16-17/6 giữa ứng cử viên Morsi và cựu Thủ tướng Shafiq đã khiến người dân Ai Cập bất an khi cả hai ứng viên đều tuyên bố giành chiến thắng và việc công kết quả bị hoãn lại.

Cả hai ứng cử viên đều tập hợp những người ủng hộ trên các tuyến phố để phô trương sức mạnh, trong bối cảnh xuất hiện những đồn đoán về thỏa thuận ngầm vào phút chót liên quan tới những dàn xếp chia sẻ quyền lực.

Theo Vietnam+

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm