3.000 người tháo chạy khỏi đám cháy rừng, Tây Ban Nha nghi có kẻ đốt

09/08/2015 05:10 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) -   Ngày 7/8, một vụ cháy rừng lớn đã xảy ra ở khu vực miền tây Tây Ban Nha khiến 3.000 người phải sơ tán.

Chính quyền khu vực Extremadura cho biết vụ cháy bắt đầu từ ngày 6/8 ở vùng núi Sierra de Gata, thiêu trụi hơn 5.000 hecta rừng. Nhiều ngôi nhà cùng gia súc cũng bị thiêu rụi. Khoảng 300 lính cứu hỏa với sự hỗ trợ của máy bay phun nước đã được huy động để khống chế đám cháy.

 Nguyên nhân vụ cháy rừng đang được điều tra, tuy nhiên qua điều tra ban đầu cho thấy dường như đây là hành động cố ý.

Trong khi đó, khoảng 600 lính cứu hỏa đang nỗ lực dập tắt 4 vụ cháy rừng khác đã thiêu trụi 620 hécta rừng ở khu vực đông nam Murcia.


Cháy rừng gần làng Hoyos ngày 8/8. AFP/ TTXVN

Lính cứu hỏa nỗ lực dập lửa cháy rừng gần làng Hoyos ngày 8/8. AFP/ TTXVN

Lửa cháy rừng lan sang làng Hoyos và Cilleros ngày 8/8. AFP/ TTXVN

Máy bay chữa cháy tham gia dập lửa cháy rừng gần làng Hoyos ngày 8/8. AFP/ TTXVN

TTXVN


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm