282 nạn nhân vụ máy bay MH-17 bắt đầu hành trình trở về sau... cái chết

22/07/2014 17:00 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte ngày 22/7 cho biết thi thể các nạn nhân thiệt mạng trong vụ máy bay MH17 bị rơi tại miền Đông Ukraine ngày 17/7 đang được chuyển về Hà Lan để nhận dạng.

Tuyên bố của Thủ tướng Hà Lan cho biết đoàn tàu chở theo khoảng 200 túi đựng thi thể nạn nhân đã rời Donetsk lúc 2 giờ (GMT) và tới một khu được canh phòng đặc biệt gần thành phố Kharkov, miền Đông Ukraine vào lúc 10 giờ (GMT), sau đó sẽ được đưa lên máy bay để chuyển về Amsterdam nhận dạng.

Hành trình trở về sau cái chết

Theo kế hoạch, thi thể của 282 nạn nhân và 87 mảnh thi thể được chuyển về thành phố Donetsk, sau đó sẽ được đưa bằng tàu hỏa tới Kharkov. Hành trình này sẽ mất từ 10-12 tiếng.

Hai chuyên gia khám nghiệm tử thi của Hà Lan có mặt tại đoàn tàu có các khoang lạnh chứa thi thể nạn nhân vụ MH17 trước khi đoàn tàu rời Torez. Ảnh: NY Times.

Từ Kharkov thi hài các nạn nhân sẽ được chuyển tới Amsterdam bằng máy bay vận tải quân sự C130 Hercules của Hà Lan. Một đội gồm 6 chuyên gia của Malaysia cũng sẽ có mặt trên chuyến bay này. Sáng qua, 21/7, máy bay vận tải của Hà Lan cũng đã tới Kharkov để đợi đưa các thi thể về Amsterdam.

Như vậy, sau rất nhiều diễn biến phức tạp, các hành khách và phi hành đoàn xấu số của MH17 cũng bắt đầu hành trình dài về nhà trên những toa tàu bảo quản.

Trước khi tàu chuyển bánh, hai chuyên gia Hà Lan đeo khẩu trang leo lên các toa lạnh kiểm tra thi thể. Họ đến ga trước lúc đoàn tàu khởi hành khoảng 1 tiếng rưỡi và đứng cúi đầu yên lặng một lát trước khi bắt đầu công việc của mình. Trong số hành khách và phi hành đoàn trên chuyến bay MH17 có 193 người quốc tịch Hà Lan. "Khoang chứa có chất lượng tốt" - Peter van Vliet, chuyên gia khám nghiệm tử thi của cảnh sát Hà Lan thông báo.

Đoàn tàu chở thi thể các nạn nhân về Kharkov Ảnh: Reuters

Những thi thể bọc trong túi bóng đen nằm trong khoang lạnh trên tàu. Trước đó, nạn nhân đã nằm giữa cánh đồng suốt nhiều ngày dưới thời tiết nóng bức, mãi tới khi các nhóm cứu hộ, trong đó có cả tình nguyện viên, người dân địa phương đến đưa họ đi.

Chờ giải mã hộp đen

Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố nước này sẵn sàng hợp tác đầy đủ với các tổ chức quốc tế để làm sáng tỏ vụ rơi máy bay, kể cả cử chuyên gia tới hiện trường để tham gia vào công tác điều tra vụ rơi máy bay nói trên.

Trước đó, ngày 21/7, Hội đồng Bảo an LHQ đã thông qua nghị quyết lên án vụ rơi máy bay, kêu gọi tất cả các quốc gia và tổ chức tác đầy đủ trong cuộc điều tra quốc tế.

Dự thảo nghị quyết do Australia, nước có 28 công dân thiệt mạng trong vụ rơi máy bay đệ trình được tất cả 15 nước ủy viên Hội đồng Bảo An LHQ thông qua sau khi có một số điều chỉnh về từ ngữ, trong đó có việc thay cụm từ “bắn hạ máy bay” bằng cụm từ “rơi máy bay”.

Đêm 21/7, Thủ tướng Malaysia Najib Razak thông báo ông và người đứng đầu lực lượng ủng hộ liên bang hóa miền Đông Ukraine, ông Alexander Borodai, đã đạt được thỏa thuận liên quan tới vụ rơi máy bay MH17.

Một quan chức Malaysia kiểm tra hộp đen của máy bay MH17 sau khi nhận bàn giao ở Donetsk. AFP-TTXVN

Theo thỏa thuận đạt được, hai hộp đen máy bay MH17 được chuyển giao cho các chuyên gia Malaysia. Trước đó, hôm 20/7, lực lượng ủng hộ liên bang hóa tại miền Đông Ukraine thông báo đã tìm thấy hộp đen của máy bay MH17 và đưa tới Donetsk. 

Phát biểu với báo giới, ông Alekxander Borodai cũng cho biết đã ra lệnh ngừng bắn trong phạm vi bán kính 10 km xung quanh hiện trường máy bay rơi để các nhà điều tra tiếp cận đầy đủ khu vực này.

Nga: Máy bay chiến đấu của Ukraine đã bay sát chiếc Boeing-777

Ngày 21/7, Cục trưởng Cục tác chiến Bộ Tổng Tham mưu quân đội Nga, Trung tướng Andrei Kartapolov nêu rõ các thiết bị giám sát của Nga ghi nhận một máy bay chiến đấu Su-25 của Ukraine đã bay cách chiếc MH17 trong phạm vi 3-5km trước khi máy bay này rơi.

Máy bay chiến đấu Su-25 có khả năng đạt độ cao 10 km, có trang bị tên lửa không đối không R-60 có thể bắn trúng mục tiêu ở cách 12 km. Nga muốn có câu trả lời tại sao máy bay chiến đấu Ukraine lại bay theo tuyến dân sự.

Hai hộp đen của máy bay MH17 được bàn giao cho các quan chức Malaysia. AFP-TTXVN

Ngoài ra, ông Kartapolov cho biết các giám sát của Bộ Quốc phòng Nga cho thấy chiếc máy bay chở khách của Malaysia đã bay chệch khỏi đường bay dự kiến 14km về phía Bắc sau khi qua không phận thành phố Donetsk.

Tuy nhiên, điều này chỉ có thể xác định sau khi hộp đen được giải mã.

TƯỜNG THUẬT: Máy bay Boeing 777 của Hàng không Malaysia chở 295 hành khách rơi ở Ukraine

Thảo Vy (Theo TTXVN, Reuters, AFP, AP)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm