100 nạn nhân còn sống của bom nguyên tử ở Nhật Bản sẽ thăm Việt Nam

09/09/2008 09:31 GMT+7 | Trong nước

(TT&VH) - Ngày 7/9, hãng tin Kyodo cho hay 100 nạn nhân còn sống sót sau vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống hai thành phố Hiroshima và Nagasaki đã lên đường để kể cho người dân thế giới biết về những khoảnh khắc kinh hoàng mà họ đã trải qua trong đời.

Bắt đầu từ cảng Yokohama ở quận Kanagawa, 100 con người đặc biệt này sẽ lên tàu của tổ chức phi chính phủ Peace Boat đi vòng quanh thế giới trong 103 ngày, ghé qua 20 quốc gia, gồm Việt Nam, Ấn Độ, Italia, Tây Ban Nha và Australia. Tại Việt Nam, các thành viên trong đoàn sẽ có buổi thảo luận với nạn nhân nhiễm chất độc da cam trong cuộc chiến tranh chống Mỹ. Tàu sẽ trở lại Nhật Bản vào ngày 18/12.

Mục đích của chuyến đi này là tuyên truyền chống phổ biến vũ khí hạt nhân. “Chúng tôi sẽ kể lại những trải nghiệm của bản thân về bom nguyên tử cho nhiều người trên thế giới, nhất là lớp thanh niên, để không ai có thể lặp lại các sai lầm ở Hiroshima và Nagasaki nữa” - bà Takashi Morita, 84 tuổi, nói với Kyodo.
 
V.L

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm