10 người "đốt" tiền nhiều nhất cho bầu cử Mỹ

01/10/2012 10:23 GMT+7 | Trong nước


(TT&VH) - Hoạt động thống kê tính tới ngày 30/9 cho thấy các cá nhân tổ chức trên khắp đất Mỹ đã đổ hơn 374 triệu USD vào các siêu ủy ban vận động chính trị (SPAC), vốn có ảnh hưởng vô cùng lớn trong mùa bầu cử Tổng thống năm nay.

10 nhân vật quyên góp nhiều nhất đã vừa được hãng tin AP điểm mặt,  trong động thái nhằm làm rõ xem những lực lượng nào đang đứng từ hậu trường nhưng vẫn có thể gây tác động trực tiếp vào chính trường Mỹ.

Jon M. Huntsman, Sr: 2,2 triệu USD

Hãng tin AP nói rằng nhân vật này đã quyên tặng tổng cộng hơn 2 triệu USD cho SPAC Our Destiny, trong nỗ lực giúp con trai ông là Jon Huntsman giành được vé đại diện đảng Cộng hòa chạy đua vào ghế Tổng thống Mỹ. Tuy nhiên kết quả là Jon đã bị Mitt Romney đánh bại.

Huntsman là nhà từ thiện nổi tiếng và cùng với anh trai Blaine, ông đã thành lập tập đoàn Huntsman Container trong những năm 1970 và ghi dấu ấn lớn trong ngành công nghiệp vận chuyển container.

Dù con trai thất bại trong năm nay, người ta tin Huntsman vẫn sẽ sẵn sàng đổ tiền của thêm một lần nữa nếu Jon quyết định chạy đua vào năm 2016.

Trùm sòng bạc Sheldon Adelson, người đã quyên góp nhiều tiền nhất trong mùa bầu cử năm nay, nhằm ngăn không cho ông Obama tái đắc cử

Jeffery Katzenberg: 2,4 triệu USD

Jeffery Katzenberg là một doanh nhân hoạt động trong lĩnh vực giải trí. Từng là một quản trị viên cao cấp ở công ty Touchstone, ông đã góp sức làm nên các bộ phim như Good Morning, Vietnam và các show truyền hình ăn khách như Golden Girls.

Sau khi chuyển tới Disney, ông đã sản xuất nhiều phim hoạt hình được trẻ em được ưa thích như The Little Mermaid, Beauty and the BeastThe Lion King. Kể từ năm 2004, ông đã là Giám đốc điều hành đơn vị phim hoạt hình của Dreamworks.

Ông nằm trong nhóm ủng hộ nhiệt thành nhất với Tổng thống Barack Obama. Kể từ cuộc bầu cử 2008 tới nay, ông đã đóng góp cho các ủy ban vận động ủng hộ Obama hơn 6,6 triệu USD.

John Ramsey: 2,8 triệu USD

John Ramsey là một tấm gương sáng về thanh niên tham gia về chính trị. Năm nay mới 21 tuổi và đang nghiên cứu kinh tế tài chính tại Đại học bang Stephen F. Austin ở Texas nhưng Ramsey đã thành lập một SPAC mang tên Liberty for All và bỏ hàng triệu đô la được thừa hưởng từ di sản của ông nội để phục vụ cho các hoạt động chính trị.

Ramsey là người ủng hộ nhiệt thành cho ứng cử viên Ron Paul, tuy nhiên cũng như Huntsman, ông này đã bại trận trước Romney.

Foster Friess: 2,8 triệu USD

Foster Friess từng là một trong những nhân vật bơm tiền mạnh nhất cho ứng cử viên ganh đua chiếc ghế của phe Cộng hòa, TNS Pennsylvania Rick Santorum và đã giúp ông này có thời gian ngắn tỏa sáng trên chính trường. Friess ủng hộ các chính sách ngoại giao diều hâu và tỏ ra rất bảo thủ khi chống kịch liệt hoạt động phá thai, hôn nhân đồng giới. Ông cũng không thích các biện pháp tránh thai và từng lên xuất hiện trên kênh truyền hình NBC News rằng dưới thời ông, "người ta chỉ dùng aspirin để ngừa thai, bằng cách đặt viên thuốc giữa hai đầu gối của họ".

Sau khi Mitt Romney được lựa chọn, Friess đã quay sang ủng hộ chính trị gia này.

Michael Bloomberg: 3,2 triệu USDD

Sau khi tốt nghiệp đại học, Bloomberg đã có thời gian đi làm ở công ty Salomon Brothers vào giữa những năm 1960. Chỉ trong vòng 1 thập kỷ, ông trở thành một đối tác hùn vốn trong công ty và cuối cùng thành lập doanh nghiệp công nghệ của riêng mình mang tên Bloomberg L.P.,  hiện vẫn đang sống rất khỏe.

Từ một đại gia công nghệ, ông càng nổi tiếng hơn khi trở thành Thị trưởng New York. Bloomberg đã tham gia tích cực vào khung cảnh chính trị Mỹ và thường ủng hộ các quan điểm của Obama về hôn nhân đồng giới.

Tuy nhiên ông chỉ trích cả Obama lẫn Romney do họ thường né tránh các vấn đề liên quan tới kiểm soát súng.

James Simons: 4,2 triệu USD

Là cá nhân quyên tiền nhiều nhất cho phe Dân chủ và các SPAC mang hơi hướng tự do trong năm 2012 này, James Simons đã làm giàu nhờ việc điều hành quỹ đầu cơ Renaissance Tech từ năm 1982, cho tới khi ông nghỉ hưu vào năm 2010.

Trước khi là doanh nhân, ông từng là một người phá mã trong Bộ Quốc phòng, thời kỳ cuộc Chiến tranh Việt Nam vẫn còn diễn ra.

Simons khá kín tiếng về lý do ông bơm hàng triệu đô la cho các SPAC, nhưng có lần đã tuyên bố với tờ New York Times rằng hoạt động bơm tiền của ông "đã tự nói lên tất cả".

Trong bài báo đó, tác giả viết rằng Simons có quan hệ chính trị mật thiết với nhiều TNS thuộc phe Dân chủ và cho tới gần đây, ông vẫn nổi tiếng vì hay quyên góp cho các hoạt động khuyến khích giáo dục.

Peter Thiel: 4,8 triệu USD

Peter Thiel là đồng sáng lập trang web thanh toán trực tuyến Paypal, giúp mở công ty đầu cơ vi mô Clarium Capital. Ông nổi tiếng vì đổ tiền vào hoạt động nghiên cứu chống lão hóa, nghiên cứu tạo bộ não máy và gần đây là bơm tiền cho chiến dịch tranh cử Tổng thống của Ron Paul.

Không giống nhiều nhà ủng hộ lắm tiền khác của phe Cộng hòa, Thiel chỉ đổ tiền cho các nhân vật thuộc "chiếu dưới" trong phe Cộng hòa nhằm khuyến khích chủ nghĩa tự do.

Harold Simmons: 16 triệu USD

Harold Simmons đã là một trong những nhân vật hoạt động chính trị hết sức tích cực kể từ thời Tổng thống Ronald Reagan. Simmons đã ủng hộ mạnh ứng cử viên Rick Perry, Thống đốc bang Texas, trong cuộc bầu cử sơ bộ của phe Cộng hòa, trước khi chuyển tiền ủng hộ cho ông Mitt Romney.

Simmons nói rằng ông đang ủng hộ Romney với hy vọng sẽ "đảo ngược sứ mạng của ông Obama trong việc hủy diệt các doanh nghiệp tự do", như lời ông nói trên tờ Wall Street Journal.

Bob Perry: 17 triệu USD

Khi còn trẻ, Bob Perry đã bỏ nghề dạy học để mở công ty xây dựng Perry Homes, giờ là một trong những doanh nghiệp xây nhà ở lớn nhất Houston. Ông đã nổi tiếng vì là nhân vật quyên góp lớn cho phe Cộng hòa kể từ năm 2004.

Cuộc bầu cử lần này, ông là người bơm tiền chủ lực cho ứng cử viên Rick Perry. Giờ đây giống như Simmons, ông ủng hộ Romney thông qua các SPAC như Restore Our Future. Perry quan tâm tới các chính sách đề cao việc giảm bớt sự quản lý của nhà nước trong hoạt động kinh doanh.

Sheldon Adelson: 36,5 triệu USD

Với trùm sòng bạc Sheldon Adelson, cuộc đua năm nay có những vấn đề mang tính cá nhân với ông. Giám đốc điều hành Tập đoàn Las Vegas Sands cho trang tin Politico biết rằng nếu Obama tái đắc cử, ông sẽ "chống lại những người đã từng tìm cách cản trở mình nắm quyền".

Adelson đã đổ hàng chục triệu cho mạng lưới của đảng Cộng hòa. Điều ông muốn thu được từ việc Romney đắc cử là một mối quan hệ chặt chẽ hơn với Israel và sự phản đối các đạo luật bênh vực nghiệp đoàn như Luật sự lựa chọn tự do của người lao động.

Tường Linh (theo AP)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm