10 hòn đảo thiên đường của người giàu thế giới

18/10/2014 07:15 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Tuần này sáng lập viên Facebook Mark Zuckerberg đã gia nhập một CLB danh giá của những người giàu khi bỏ ra 100 triệu USD để mua Kauai, hòn đảo lớn thứ 4 thuộc quần đảo Hawaii của Mỹ.

Với các bãi biển cát trắng mịn, những nhà máy mía đường cổ kính và các vùng đất rộng rãi dùng để nuôi trồng thực phẩm tươi sống, tỷ phú 30 tuổi và gia đình anh hẳn sẽ được tận hưởng các kỳ nghỉ riêng tư tuyệt vời tại một trong những nơi đẹp nhất Thế giới.

Thông qua việc mua đảo Kauai, Zuckerberg đã đi theo “truyền thống” lâu nay của giới siêu giàu là bỏ tiền đầu tư xây thiên đường riêng của họ trên các hòn đảo nhỏ. Dưới đây là một số hòn đảo thuộc sở hữu tư nhân nổi tiếng nhất thế giới.

1. Đảo Necker Island (Quần đảo Virgin thuộc Anh)

Tỷ phú Richard Branson của Anh đã mua lại thiên đường rộng 283.000 m2 với giá vỏn vẹn 180.000 USD vào năm 1978. Tuy nhiên ông phải tuân thủ một số điều kiện kèm theo như sẽ xây một resort nghỉ dưỡng du lịch cao cấp trên đảo. Resort này hiện có thể chứa được 28 khách trong 10 căn phòng hạng sang. Du khách có thể tới đây nghỉ dưỡng nếu chịu bỏ ra 62.000 USD mỗi ngày. Với số tiền này, họ có thể được thoải mái sử dụng các cơ sở hạ tầng của resort gồm bể bơi, sân tennis... Họ còn được tự do sử dụng 2 bãi biển riêng tư trên đảo và được phục vụ bởi 60 nhân viên cùng 1 đầu bếp cao cấp.


Mark Zuckerberg đã mua Kauai, hòn đảo lớn thứ 4 thuộc quần đảo Hawaii

2. Blackadore Caye, Belize

Minh tinh Leonardo DiCaprio đã mua lại hòn đảo này vào năm 2005 với giá 1,75 triệu USD. DiCaprio, một người cổ súy cho hoạt động bảo vệ môi trường, đã có kế hoạch xây một resort thân thiện với môi trường trên hòn đảo rộng 416.000 m2 này. DiCaprio cho biết resort sẽ được mở cửa để phục vụ công chúng, như một ví dụ về du lịch bền vững, kết hợp với các tour du lịch sinh thái quanh đảo và rặng san hô đá ngầm tuyệt đẹp nằm gần đó.

3. Little Hall’s Pond, Bahamas

Hòn đảo này thuộc sở hữu của nam diễn viên Johnny Depp. Có tin nói anh đã phải chi ra 3,6 triệu USD hồi năm 2004 để mua hòn đảo rộng 182.000 m2 và đặt lại tên nó thành Lily Rose, theo tên con gái anh. Đảo này có 6 bãi biển, sử dụng các hệ thống pin quang điện để có năng lượng hoạt động. Năm 2009, Depp từng chia sẻ với tờ Vanity Fair về hòn đảo của mình: “Tôi không nghĩ rằng mình đã từng thấy nơi nào thuần khiết và đẹp đẽ hơn thế. Ngay khi tới đó, bạn sẽ thấy mạch của mình đập chậm lại tới 20 nhịp. Một cảm giác tự do tới gần như lập tức”.

4. Quần đảo Vịnh Copperfield, Bahamas

Một hòn đảo tư nhân vẫn là chưa đủ với bạn? Vậy thì hãy thử mua luôn cả quần đảo như ảo thuật gia lừng danh David Copperfield đã làm. Tổng cộng David Copperfield đã sở hữu 11 hòn đảo của Quần đảo Vịnh Copperfield, gồm đảo lớn nhất là Musha Cay. Đảo lớn này là nơi nhiều người nổi tiếng ở Mỹ thường hay lui tới, gồm nữ hoàng truyền thông Oprah Winfrey và tỷ phú Bill Gates. Đảo có thể phục vụ tới 24 khách trong mỗi chuyến du lịch. Penelope Cruz và Javier Bardem đã kết hôn trên hòn đảo này vào năm 2010.

5. Ile Gagnon, Quebec

Hòn đảo thuộc sở hữu của Celine Dion, nằm tại sông Iles, ở bang Quebec, quê nhà nữ ca sĩ tại Canada. Năm 2011, cô đã cho xây một tòa lâu đài đá trên hòn đảo rộng 76.000 m2 này. Ile Gagnon được rao bán trên thị trường với giá 29,6 triệu CAD (1 CAD = 0,8 USD) cách đây 2 năm, nhưng tới nay vẫn chưa có người mua.


Lâu đài của Celine Dion trên đảo Ile Gagnon

6. Đảo St Phillips, Nam Carolina

Trùm truyền thông Ted Turner đã mua lại hòn đảo với giá 2 triệu USD vào năm 1979, chỉ một năm trước khi ông triển khai tập đoàn CNN. Hòn đảo rộng hơn 20 km2 này có đường biển dài tới 3,2km, các cánh rừng ven biển tuyệt đẹp bên cạnh rất nhiều hồ nước trong xanh. Ngoài đảo này, Ted Turner còn sở  hữu một khu vực rộng 1,2 km2 trên đảo St Helena nằm gần đó.

7. Đảo Mago, Fiji

Với diện tích 22 km2, Mago là một trong những hòn đảo tư nhân lớn nhất nằm ở Nam Thái Bình Dương. Năm 2005, nam tài tử Mel Gibson đã mua lại đảo từ một công ty Nhật Bản với giá 15 triệu USD. Hậu duệ của những người dân sống trên đảo, vốn tới đây định cư từ thế kỷ 19, đã phản đối dữ dội việc Gibson sở hữu hòn đảo.

8. Rooster Cay, Bahamas

Năm 2007, cây hài Eddie Murphy đã bỏ ra 15 triệu USD để mua hòn đảo rộng 60.000 m2, chỉ cách bờ biển Nassau, Bahamas, có 5 phút đi xuồng. Trước đó Murphy từng sở hữu một hòn đảo khác ở đảo Pearl của Bahamas.

9. Lana'i, Hawaii

Kể từ năm 2012, 98% Lana’i đã thuộc sở hữu của lãnh đạo công ty Oracle là tỷ phú Larry Ellison. 2% còn lại thuộc sở hữu của bang Hawaii, Mỹ. Đây là hòn đảo lớn thứ 6 nằm trong quần đảo Hawaii, với diện tích lên tới 363 km2.

Nơi này còn được biết tới với tên đảo Dứa, do quá khứ từng là vùng chuyên trồng dứa. Ellison được cho là đã phải bỏ ra số tiền từ 500 triệu USD tới 660 triệu USD để mua đảo. Ông cũng có kế hoạch chi thêm 500 triệu USD nữa để cải thiện cơ sở hạ tầng của đảo.

10. Scorpios, Hy Lạp

Hòn đảo được tỷ phú vận tải biển Aristotle Onassis mua trong những năm 1960. Nay Skorpios thuộc sở hữu của cháu gái ông là Athina. Năm ngoái cô đã có kế hoạch bán  hòn đảo cho nữ triệu phú người Nga Ekaterina Rybolovleva với giá 300 triệu USD. Tuy nhiên thương vụ đã bị chính quyền Hy Lạp cản trở, do các điều khoản trong hợp đồng mua bán trước đây nêu rõ rằng đảo phải thuộc sở hữu của gia đình Onassis. Nếu gia đình này không còn nguyện vọng giữ Skorpios, nó sẽ được chuyển đổi để thành tài sản công.

Tường Linh (Theo Telegraph)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm