10 cuộc "khẩu chiến" năm 2012

16/12/2012 10:00 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Tháng 9, Hoàng gia Anh nổi cơn thịnh nộ với giới săn ảnh khi bộ ảnh chụp trộm công nương Kate Middleton, vợ Hoàng tử William, bị một tờ báo lá cải Pháp tung lên mạng.

Dưới đây là top 10 vụ việc gây tranh cãi trong năm 2012 do tạp chí Time (Mỹ) bầu chọn.

10. Jon Hamm nói Kim Kardashian "ngu dốt"

Kim Kardashian

Tháng 3, Jon Hamm, ngôi sao của phim truyền hình Mad Men, lên tiếng công kích ngôi sao truyền hình thực tế Kim Kardashian khi trả lời phỏng vấn tờ tạp chí Elle của Anh: "Paris Hilton, Kim Kardashian hay nhiều người khác đều nổi tiếng nhờ sự ngu dốt của họ. Tỏ ra đần độn chính là cách làm bạn trở nên có giá trị trong nền văn hóa hiện nay vì điều đó mang đến thành công cho bạn”.

Kardashian phản bác qua mạng xã hội Twitter: "Gọi một người tự kinh doanh, góp phần tạo nên một chương trình truyền hình thành công, sản xuất, biên kịch, thiết kế và sáng tạo là ngu ngốc, việc làm đó, theo tôi là bất cẩn".

Sau đó Hamm có phản hồi, cho rằng lời nói của anh được biên tập viên Elle biến tấu sai. Trong vụ việc, có vẻ Paris Hilton là giữ gìn được hình tượng nhất vì quyết định không dính vào.

9. Nhà thiết kế lừng danh bị gọi là "xúc xích"

Tháng 9, nhà phê bình thời trang Cathy Horyn của New York Times viết trong bài bình về bộ sưu tập mùa Xuân của nhà thiết kế Oscar de la Renta: "Ông de la Renta trông giống xúc xích hơn là một nhân vật quyền lực bí mật của ngành thời trang Mỹ".

Để trả đũa, nhà thiết kế mua hẳn một trang quảng cáo trên tờ Women’s Wear Daily và vặn lại: "Nếu cô ta có quyền gọi tôi là xúc xích thì tôi có quyền gọi cô ta là một miếng hamburger hỏng đã để 3 ngày".

Sau đó, Horyn giải thích cô dùng từ "xúc xích" với nghĩa là "phô trương", nhưng nhà thiết kế gốc Dominica vẫn khăng khăng cho rằng ông đã không hiểu lầm.

Cathy Horyn là cây bút phê bình đã nhiều lần gặp xích mích với các nhà thiết kế và bị cấm cửa đến các chương trình thời trang của Dolce & Gabbana và Carolina Herrera. Tuy nhiên De la Renta cho biết chưa có ý định tẩy chay nhà phê bình này.

8. Drake đấu với Chris Brown

Hai nghệ sĩ hip-hop nổi tiếng chưa bao giờ là bạn tốt của nhau, và một vụ xô xát hồi tháng 6 tại một câu lạc bộ đêm ở New York đã khiến căng thẳng giữa họ tăng cao. Có nhiều giả thiết khác nhau về nguyên nhân vụ xô xát, nhưng cả hai ca sĩ này nhanh chóng lôi kéo nhiều người xung quanh cùng tham gia. Có ít nhất 5 người bị thương trong vụ việc.

Chủ hộp đêm đã kiện cả Drake lẫn Brown vì xúi giục nhân viên của quán "nhập cuộc". Một nhà tổ chức đã treo giá 1 triệu USD để mời cả hai ca sĩ "đấu lại" trong một vụ đọ sức chính thức, nhưng không ai trong số hai người đồng ý.

7. Ca sĩ M.I.A "đấu" với nhà báo

Nữ ca sĩ người Sri Lanka M.I.A. là một nhân vật không xa lạ với các cuộc tranh cãi. Đầu năm nay, cô khơi mào một cuộc chiến trên Twitter với người dẫn chương trình của CNN Anderson Cooper.

Trong thời gian quảng bá cho bộ phim tài liệu Anh có tên Sri Lanka’s Killing Fields, nữ ca sĩ viết trên Twitter rằng Cooper đã gọi cô là kẻ phân biệt chủng tộc vì một câu nói của cô trong bộ phim này. Nhà báo của CNN đáp lại: "Tôi chưa bao giờ gọi cô là kẻ phân biệt chủng tộc. Tôi còn chẳng biết cô là ai ngoài việc cô là nữ ca sĩ đã hát ở Super Bowl". (M.I.A. biểu diễn ở Super Bowl hồi tháng 1).

Cuộc tranh cãi kết thúc bằng việc Cooper tuyên bố rằng cuộc nội chiến ở Sri Lanka là một thông tin không mấy thu hút sự chú ý của dư luận Mỹ.

6. "Lục đục" trong gia đình nhà Jackson

Tháng 7, năm người con nhà Jackson gồm Janet, Jermaine, Tito, Randy và Rebbie cáo buộc những người thi hành di chúc của nam ca sĩ Michael Jackson không đủ năng lực quản lý các tài sản Michael để lại.

Vài ngày sau, người mẹ của họ, bà Katherine Jackson - người được trao quyền trông coi tài sản và là người giám hộ hợp pháp của ba đứa cháu Prince, Paris và Blanket - mất tích. Báo lá cải trích dẫn một nguồn tin mập mờ được gọi là "từ nội bộ gia đình Jackson" cho biết: có thể việc Katherine biến mất là do âm mưu của những người con đang có tham vọng chiếm đoạt quyền kiểm soát tài sản của người đã chết. Việc này được cho là tạo ra căng thẳng trong mối quan hệ giữa các thành viên trong đại gia đình này.

5. Hoàng gia Anh khởi kiện thợ săn ảnh

Hồi mùa Hè, khi các bức ảnh khỏa thân của Hoàng tử Harry trong khi vui chơi ở Las Vegas bị đăng lên trang web Mỹ TMZ, Hoàng gia Anh đã không can thiệp vào việc tờ báo lá cải Anh The Sun đăng lại.

Nhưng đến tháng 9, khi một loạt ảnh bán khỏa thân của Công nương Kate trong kỳ nghỉ riêng tư với Hoàng tử William ở Pháp bị tờ báo lá cải Pháp Closer đăng tải, Hoàng gia đã khởi kiện để bảo vệ hình ảnh và quyền lợi riêng tư cho cô con dâu được cả nước Anh yêu quý.



Là một trong những hoàng gia được công chúng quan tâm, Hoàng gia Anh, qua nhiều thế hệ, luôn mệt mỏi với thợ săn ảnh. Ảnh: Getty Images

4. Tranh cãi về dự luật "giết chết Internet"

Hai dự luật SOPA (Stop Online Piracy Act - Chặn đứng các hành vi vi phạm bản quyền trên mạng) và PIPA (Protect Intellectual Property Act - Bảo vệ các hoạt động sở hữu trí tuệ) đã được các chính khách Mỹ đề xuất hồi tháng 1. Đây là những đề xuất được cho là sẽ giết chết Internet, thứ tồn tại dựa trên việc chia sẻ thông tin và dữ liệu.

Ngay lập tức, Wikipedia, Google và hàng nghìn trang web đã theo chân để màn hình đen hoặc logo đen để đấu tranh. Rất nhiều thành viên Quốc hội Mỹ đã phản đối hai dự luật này và cuối cùng chúng không được thông qua.

3. Liên đoàn bóng bầu dục Mỹ "đấu" với trọng tài

Liên đoàn và nhóm các trọng tài thường trực không đạt được đồng thuận trong việc thương lượng về tiền bạc (các trọng tài yêu cầu tăng lương) dẫn đến việc ngày khai mạc giải năm nay bị hoãn lại 3 tháng so với thời điểm thông thường (vào tháng 9). Liên đoàn phải tìm các trọng tài thay thế trong 3 tuần.

Giải đấu diễn ra nhưng người hâm mộ vẫn bất mãn vì không hài lòng với các trọng tài thay thế, vì thế Liên đoàn NFL đã phải ký kết một thỏa thuận kéo dài 8 năm với nhóm trọng tài thường trực.

2. Tranh cãi về đồ uống có ga siêu lớn ở New York

Thị trưởng thành phố New York Michael Bloomberg nổi tiếng với những quyết định gây tranh cãi. Hồi tháng 9, đề xuất chưa từng có tiền lệ của ông về việc cấm các loại đồ uống có ga và đường cỡ siêu lớn vấp phải phản ứng quyết liệt của dân chúng. 54% người dân New York phản đối kế hoạch cấm các ly nước soda với kích thước hơn 16 ounce (gần nửa lít).

Mặc dù vậy, luật cấm này vẫn sẽ có hiệu lực vào tháng 3 năm sau.

1. Rush Limbaugh gọi Sandra Fluke là "đồ lăng loàn"

Vụ tranh cãi giữa người dẫn chương trình phát thanh Mỹ Rush Limbaugh và nữ sinh viên luật Sandra Fluke có tác động đến không chỉ với nước Mỹ mà là với phong trào nữ quyền trên thế giới.

Là một phát thanh viên có ảnh hưởng, Limbaugh đã gọi Fluke là "gái điếm", "đồ lăng loàn", "quan hệ tình dục quá nhiều và không thể tránh khỏi việc mang thai" sau khi nữ sinh viên ra tranh luận trước ủy ban quốc hội, bảo vệ cho chế độ bảo hiểm y tế với việc phòng tránh thai.

Ngay cả Tổng thống Obama lẫn Ngoại trưởng Hillary Clinton đều ủng hộ Fluke. Tổng thống còn đích thân gọi điện cho nữ sinh viên để động viên. Sau đó, Limbaugh đã phải nói lời xin lỗi.

Huyền Mi
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm