Nadal: Đầu gối của tôi rất ‘OK’

17/07/2013 19:01 GMT+7 | Tennis

(Thethaovanhoa.vn) - Tay vợt Tây Ban Nha đã khiến người hâm mộ hoài nghi rằng anh tái phát chấn thương đầu gối sau thất bại gây sốc ngay vòng 1 Wimbledon 2013 trước tay vợt  ít tên tuổi Steve Darcis của Bỉ. 



Tay vợt Rafael Nadal - ảnh Sporting Life

Nhưng Rafa đã xóa tan mọi hoài nghi bằng tuyên bố rằng đầu gối của anh không có vấn đề gì và hiện anh đang tập luyện cật lực để chuẩn bị cho các giải đấu trên mặt sân cứng ở Bắc Mỹ.

Kênh truyền hình Esports IB3 dẫn lời Nadal cho biết đầu gối của anh hoàn toàn không có vấn đề gì và những gì anh cần làm lúc này là tiếp tục tập luyện để cải thiện phong độ. Rafa khẳng định nếu anh tỏ ra đuối hơn các đối thủ khác về thể lực thì đó không phải do chấn thương đầu gối.

Kể từ khi trở lại thi đấu sau hơn 7 tháng điều trị và phục hồi chấn thương, Nadal đã đánh 10 giải lớn nhỏ và vô địch 7 giải. Trước mắt, anh khẳng định sẽ tham dự cả hai giải Masters 1000 gần nhất là Montreal Masters và Cincinnati Masters, sau đó sẽ tham dự US Open.

Điều đó đã khiến nhiều chuyên gia ngạc nhiên vì họ cứ ngỡ Nadal sẽ bỏ giải Montreal Masters hoặc Cincinnati Masters để tránh bị quá tải và tránh nguy cơ tái phát chấn thương cho cái đầu gối vốn luôn phải hoạt động rất nhiều, với cường độ rất cao do đặc thù lối đánh của anh tạo ra và do đặc điểm của mặt sân cứng. Nadal khẳng định anh đã cân nhắc và tính toán kỹ lịch đấu của mình.

HT
Theo Sporting Life

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm