Hoàng Nam có thể không dự Davis Cup: Vì đâu nên nỗi?

28/08/2013 05:53 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Trong cuộc trao đổi với Thể thao & Văn hóa chiều qua,  HLV Trần Đức Quỳnh cho biết nhiều khả năng Hoàng Nam sẽ không tập trung cùng ĐTQG chuẩn bị cho Davis Cup diễn ra vào tháng 9 sắp tới.

Mới đây Tổng cục TDTT đã ra quyết định tập trung ĐT quần vợt Việt Nam tham dự Davis Cup. Trong danh sách tập trung lần này dự kiến vẫn có tên Lý Hoàng Nam, tay vợt trẻ vừa đi vào lịch sự quần vợt Việt Nam với việc giành HCV tại Đại hội thể thao trẻ châu Á 2013 (Nam Kinh, Trung Quốc).

Tuy nhiên, HLV Trần Đức Quỳnh xác nhận rằng, việc tham dự Davis Cup vào tháng tới không nằm trong kế hoạch tập luyện và thi đấu trong năm 2013 của Hoàng Nam, cũng như Liên đoàn quần vợt Bình Dương và CLB quần vợt Becamex Bình Dương (đơn vị chủ quản của HLV Trần Đức Quỳnh và Hoàng Nam).

HLV Trần  Đức Quỳnh cho biết: “Từ khi trở về tại Đại hội thể thao trẻ châu Á 2013, tôi và Hoàng Nam vẫn chưa nhận được thông báo chính thức từ đơn vị chủ quản Becamex Bình Dương về việc tập trung cùng ĐTQG tham dự Davis Cup.

Hiện tại, Liên đoàn quần vợt Bình Dương và CLB quần vợt Becamex Bình Dương vẫn chưa nhận được quyết định chính thức nào từ Tổng cục TDTT và Liên đoàn quần vợt Việt Nam nên vẫn chưa có kế hoạch cụ thể nào”.

Sự thiếu vắng của Hoàng Nam sẽ khiến sức mạnh của ĐT quần vợt Việt Nam ở Davis Cup bị giảm sút. Ảnh: V.V

HLV Trần Đức Quỳnh cũng giải thích rằng việc tập luyện và thi đấu trong năm  2013 của Hoàng Nam đã được Becamex Bình Dương lên lịch từ 6 tháng trước, và Davis Cup là giải đấu không nằm trong lịch trình này.

Cũng theo HLV Trần Đức Quỳnh, hiện tại Hoàng Nam vẫn sẽ tiếp tục tập luyện với cường độ cao. Tay vợt này sẽ tích cực tham dự các giải trẻ quốc tế từ đây đến cuối năm. Mục tiêu quan trọng nhất của tay vợt 16 tuổi này trong thời gian tới là “tấn công” giải trẻ Australia mở rộng vào đầu năm 2014.

Ở một hướng khác, nếu viễn cảnh Hoàng Nam không thể tham dự Davis Cup trở thành sự thật, thì ĐTQG sẽ  không có được đội hình mạnh nhất do mất khá nhiều trụ cột.

Trong danh sách ĐTQG dự kiến tham dự Davis Cup, ngoài Hoàng Nam còn có 7 tay vợt khác là Đỗ Minh Quân, Nguyễn Hoàng Thiên, Trần Thanh Hoàng, Phạm Hoàng Anh Khoa, Phạm Minh Tuấn, Lê Quốc Khánh và Hồ Huỳnh Đan Mạch. Trong số này, tay vợt số một Việt Nam Đỗ Minh Quân đã không thể góp mặt vì lý do cá nhân. Quốc Khánh vừa cùng đội TP.HCM trở về sau chuyến du đấu tại Malaysia, còn Hoàng Thiên đang bận tập huấn tại Đài Loan (Trung Quốc).

Năm ngoái, HLV Trần Đức Quỳnh là người dẫn dắt ĐTQG tại Davis Cup. Năm nay, Liên đoàn quần vợt Việt Nam đã thuê chuyên gia Michael Baroch, cựu HLV của tay vợt Maria Shrapova, để hướng dẫn các tuyển thủ Việt Nam. Hợp đồng 2 tuần với ông Baroch có giá lên đến 10.000 USD.

Thế nhưng, đến chiều qua, vẫn chỉ có 2 tay vợt Đan Mạch và Minh Tuấn tập luyện dưới sự hướng dẫn của ông thầy này. Những VĐV còn lại vẫn chưa tập trung vì đã từ lâu, các địa phương sở hữu HLV và VĐV khi lên ĐTQG đã có xung đột quyền lợi với nhau, dẫn đến chuyện phản đối việc tập trung lên ĐTQG.

Những chuyện như thế này không quá hiếm đối với quần vợt Việt Nam. Trước SEA Games 26 từng xảy ra chuyện lùm xùm xung quanh vấn đề phân chia tiền thưởng của VĐV sau Davis Cup 2011, dẫn đến việc nhiều tay vợt xin rút khỏi ĐTQG dự SEA Games 26. Sự việc này đã gây xôn xao dư luận trong một thời gian dài.

Và gần 2 năm sau, điều này lại xuất hiện trước thềm Davis Cup 2013. Dự kiến, giải đấu này sẽ được diễn ra vào tháng 9 và sẽ chỉ có 4 trong 8 VĐV được gọi tập trung được đại diện Việt Nam tham gia giải này.

Với những cách hành xử như trên, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Liên đoàn quần vợt Việt Nam Nguyễn Quốc Kỳ cũng tỏ ra bất lực. Có lẽ quần vợt Việt Nam còn lâu lắm mới bước tới ánh sáng của con đường chuyên nghiệp.

Phan An
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm