Grand Prix Đức: Alonso chỉ ra nguyên nhân thành công của Ferrari

08/07/2013 19:37 GMT+7 | Tốc độ

(Thethaovanhoa.vn) - Thực ra thì cựu vô địch thế giới người Tây Ban Nha chỉ về đích ở vị trí thứ 4 tại GP Đức chứ anh thậm chí còn không có mặt trên bục podium. 



Tay đua Fernando Alonso - ảnh Autosport

Mặc dù vậy, Fernando Alonso vẫn cho rằng đó là thành tích tốt và thành công ấy có được là nhờ Ferrari đã đổi chiến thuật bằng cách dùng loại lốp tổng hợp cỡ trung bình. Alonso về đích sau Vettel (vô địch) 7,721 giây và sau tay đua giành vị trí thứ 3 Grosjean 2 giây.

Tay đua người Tây Ban Nha cho rằng nếu Ferrari không thay đổi chiến thuật thì anh đã không có cơ hội để cạnh tranh với các đối thủ trong top 3 như vậy.

“Đây là chiến thuật đúng đắn. Nhờ dùng lốp tổng hợp cỡ trung bình mà chúng tôi có khả năng cạnh tranh để giành một trong những vị trí trên bục podium. Tại chặng này, chúng tôi vẫn chưa đạt được tốc độ cần thiết. Nhưng cho dù như vậy, Ferrari vẫn cạnh tranh với các tay đua ở top 3 và chúng tôi đã theo rất sát nhóm dẫn đầu”.

HT
Theo Autosport

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm