Điền kinh Việt Nam tại SEA Games 27: 'Mỏ vàng' chờ khai phá

27/11/2013 06:17 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Cùng với bơi lội, điền kinh chính là môn thể thao trọng điểm và được nhận diện là “mỏ vàng” của thể thao Việt Nam (TTVN) tại SEA Games 27. Chính vì thế, dù đã có những biến động về lực lượng nhưng mục tiêu của ĐT điền kinh Việt Nam tại kỳ SEA Games này vẫn là giữ vững thành tích đã từng đạt được ở SEA Games 26 (9HCV, 9HCB, 14HCĐ).

Nguyễn Đình Cương đã nghỉ thi đấu, chuyển sang làm công tác huấn luyện, Trương Thanh Hằng sau thời kỳ điều trị hồi phục bởi tai nạn giao thông cũng không đến Myanmar. Trong khi đó, Vũ Văn Huyện, từng là số 1 Đông Nam Á ở nội dung 10 môn phối hợp, nhưng hiện nay cũng tập trung vào thi đấu đơn môn và nhảy sào. Còn Vũ Thị Hương, mục tiêu giành HCV các nội dung 100m và 200m là không thay đổi. Tuy nhiên, những ảnh hưởng của chấn thương và sức khỏe sau khi mổ nội soi khiến không ít người nghi ngờ vào khả năng trở lại đỉnh cao của Hương trên đất Myanmar trong những ngày tháng 12 sắp tới.

Sự chia tay hoặc rút lui của một số VĐV kỳ cựu theo cách này hay cách khác trên thực tế cũng không tác động nhiều đến cơ hội, mục tiêu giành huy chương của điền kinh Việt Nam tại SEA Games 27. Lý do là bởi, những VĐV trẻ được kỳ vọng sẽ mang đến luồng gió mới cho điền kinh Việt Nam. Trên đường chạy 800m và 1.500m, Đỗ Thị Thảo đã chứng tỏ hoàn toàn thay thế được đàn chị Trương Thanh Hằng.

Chưa rõ Vũ Thị Hương có kịp lấy lại phong độ tốt nhất của mình tại SEA Games 27 hay không. Ảnh: VSI

Thảo chính là người về thứ 2 sau Trương Thanh Hằng tại SEA Games 26 và trong năm 2013, VĐV này đã giành HCB ở giải Grand Prix châu Á. Tương tự như vậy, ở nội dung thi đấu dành cho nam, Dương Văn Thái cũng quyết tâm bảo vệ tấm HCV đã giành được tại Indonesia 2 năm về trước.

Ở nội dung nhảy cao nữ, ĐT điền kinh Việt Nam hiện có 2 gương mặt xuất sắc là Dương Thị Việt Anh và Phạm Thị Diễm. Nếu Phạm Thị Diễm tái lập được thành tích 1m91 thì có thể cạnh tranh tấm HCV SEA Games. Đối với Dương Thị Việt Anh, ngoài nội dung nhảy cao nữ, VĐV quê Bạc Liêu này còn đảm đương nhiệm vụ tại nội dung 7 môn phối hợp nữ rất tốt.

Những niềm hy vọng vàng khác của điền kinh Việt Nam tại SEA Games 27 còn có Quách Thị Lan (400m rào nữ), Nguyễn Thị Huyền, Nguyễn Thị Oanh, Nguyễn Thị Thúy, Quách Thị Lan (400m), Đào  Xuân Cường (400m rào nam), Nguyễn Văn Huệ (10 môn phối hợp nam). Bên cạnh đó là Trần Huệ Hoa (nhảy 3 bước), Bùi Thị Xuân (ném lao nữ), Nguyễn Thị Thanh Phúc, Nguyễn Thành Ngưng (đi bộ), Nguyễn Thị Phương (3.000m vượt chướng ngại vật), Phạm Thị Bình (marathon)…

Môn điền kinh SEA Games 27 sẽ thi đấu từ 15 đến 19/12 tại SVĐ chính Wunna Theikdi và với những gương mặt đầy hứa hẹn, chỉ tiêu giành 9HCV của các VĐV là có thể hoàn thành.

Thành Đạt
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm