Cuộc chạy marathon vượt núi quốc tế đầu tiên tại Việt Nam

31/07/2013 18:03 GMT+7 | Thể thao

Chiều 31/7 tại Hà Nội, Đại sứ quán Đan Mạch tại Việt Nam họp báo thông báo về Cuộc chạy marathon vượt núi quốc tế đầu tiên tại Việt Nam với sự tài trợ chính của Công ty dược phẩm Novo Nordisk.

Tại họp báo, Đại sứ Đan Mạch John Nielsen cho biết: Sự kiện này diễn ra vào ngày 5/10/2013 tại Sa Pa. Những vận động viên từ hơn 20 quốc gia bao gồm Việt Nam, Malaysia, Singapore, Indonesia, Australia... đã đăng ký tham gia cuộc đua.

Cuộc chạy marathon vượt núi tại Việt Nam lần này gồm có ba nội dung: bán marathon, marathon và marathon siêu đẳng (với quãng đường chạy gần 70 km). Đường chạy sẽ dẫn những vận động viên đi qua những ngôi làng nhỏ, những thung lũng tuyệt đẹp, nơi mà khách du lịch ít có cơ hội đặt chân tới.


Đại sứ Đan Mạch tại Việt Nam, ngài John Nielsen, phát biểu tại cuộc họp báo

Thông tin về các nhà tài trợ cho cuộc đua, Đại sứ Đan Mạch John Nielsen cho biết: Novo Nordisk, Công ty Đan Mạch đứng đầu thế giới về chống đái tháo đường và là nhà tài trợ chính cho sự kiện. Đến với cuộc chạy đua lần này, công ty có khẩu hiệu: “Thay đổi bệnh đái tháo đường”.

Nhân dịp này, Hội Nội tiết và Đái tháo đường Việt Nam cũng tham gia ủng hộ cho sự kiện để góp phần nâng cao ý thức về sức khỏe nhằm chống lại nguy cơ đang tăng cao của bệnh đái tháo đường ở Việt Nam . Bên cạnh đó còn có sự tham gia tài trợ của Topas Ecolodge, khu nghỉ dưỡng thực hiện mô hình du lịch xanh tại Sa Pa, từng được hỗ trợ một phần bởi Chương trình hỗ trợ phát triển Đan Mạch, đã có nhiều năm kinh nghiệm tổ chức sự kiện tại Sa Pa. Topas đã được vinh danh là một trong những khu nghỉ dưỡng có địa điểm đẹp nhất thế giới.

Trong cuộc đua lần này, thông qua Topas, tất cả những vận động viên sẽ đóng góp một phần phí tham gia cuộc chạy để tặng tổ chức từ thiện Sa Pa O Chau nhằm cung cấp cơ hội học tập cho những người dân tộc thiểu số.

Nguyễn Hồng Điệp - TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm