Bốc thăm phân nhánh Wimbledon: Bài toán khó cho Murray, Federer

22/06/2013 08:10 GMT+7 | Tennis

(Thethaovanhoa.vn) - Hôm qua đã có kết quả bốc thăm phân nhánh cho Wimbledon 2013 trong đó Andy Murray, Federer và Nadal nằm cùng nhánh. Djokovic ở nhánh còn lại với David Ferrer. 



Anh tài hội ngộ ở Wimbledon 2013 - ảnh Independent

Mùa trước Federer và Murray đã đi tới trận đấu cuối cùng của Wimbledon và hẳn chưa ai quên những giọt nước mắt lã chã rơi trên gương mặt đau khổ của tay vợt Vương quốc Anh khi phải chứng kiến Federer giơ cao chiếc cúp vô địch Grand Slam thứ 17 trong sự nghiệp. Năm nay muốn giải tỏa cơn khát vô địch Wimbledon kéo dài đã 77 năm của quần vợt Vương quốc Anh, nhiệm vụ của Murray thậm chí còn khó khăn hơn thế còn Federer cũng không dễ dàng bảo vệ vương miện nếu không muốn nói là cực kỳ khó khăn cho anh để bổ sung vào bộ sưu tập vốn đã vô cùng “hoành tráng” của mình một cúp vô địch Grand Slam nữa.

Kết quả phân nhánh đồng nghĩa với việc nếu cả Federer (hạt giống số 3) lẫn Nadal (5) đều đánh bại các đối thủ của họ ở các vòng ngoài thì họ sẽ đụng nhau ở tứ kết. Mặt sân cỏ của Wimbledon tựa như “đất mẹ” của Federer nơi đã chứng kiến anh 7 lần đăng quang trong đó có 5 lần liên tiếp từ 2003 tới 2007. Wimbledon được coi là giải Grand Slam uy tín nhất thế giới và cũng là giải Federer chơi thành công nhất. Nhưng nếu vào tới tứ kết mà đụng Nadal thì rõ ràng là nan giải vì Rafa đang hồi sinh mạnh mẽ.

Trong khi đó, Murray có thể gặp Tsonga ở tứ kết. Anh vừa đánh bại tay vợt Pháp ở AEGON Championship nên Tsonga có thể không phải là vấn đề với anh nhưng nếu vào bán kết, Murray nhiều khả năng chạm trán Nadal. Vẫn là một câu hỏi muôn thuở: Andy có vượt qua được “điểm tới hạn” của chính mình hay không? Thất bại ở chung kết Wimbledon 2012 có nghĩa là áp lực dồn lên anh ở giải này còn khủng khiếp hơn nữa. Anh sẽ đối mặt thế nào với sức ép khổng lồ ấy?

Trong khi đó, ở nhánh còn lại Djokovic khá thảnh thơi. Nếu không có động đất xảy ra, anh sẽ gặp David Ferrer ở bán kết mà kiểu đánh đều đều của Ferrer thì không có gì khó khăn cho Nole như anh đã từng chứng tỏ. Chỉ cần Djokovic không chấn thương, đường vào chung kết coi như đã được dọn sẵn dành cho anh. Ở đó, anh sẽ gặp ai trong số những Nadal, Murray, Federer?

HT
Theo Independent

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm