WAG Arsenal chung tay làm từ thiện

13/12/2010 19:26 GMT+7 | Thế giới Sao

(TT&VH Online)- Aimee van Ommen, Bouchra van Persie và Carla Dona Garcia đã khiến người hâm mộ phải nghĩ khác về hình ảnh của những nàng WAG vốn được cho là chỉ biết xài hàng hiệu cùng những bữa tiệc tùng xa hoa.

Là vợ của những cầu thủ nổi tiếng thế giới, WAG thường được giới truyền thông nhắc đến ở khía cạnh họ là những cô nàng sành điệu và ăn chơi. Tuy nhiên, ba nàng WAG, Aimee van Ommen, Bouchra van Persie- vợ Robin Van Persie, và Carla Dona Garcia đã khiến người ta phải nghĩ lại.

Bouchra, 27 tuổi, vợ của Robin van Persie đã sáng lập ra quĩ từ thiện ABC, tên viết tắt chữ cái đầu của cô với hai cô bạn Aimee, “nửa kia” của Thomas Vermaelen và Carla, bạn gái Cesc Fabregas. Bà xã của chân sút người Hà Lan cho biết: “Cái cảm giác thích thú khi bạn mua sắm những túi xách đắt tiền chỉ hiện hữu trong giây lát. Nhưng cảm giác khi khi được giúp đỡ những người thiệt thòi sẽ tồn tại mãi mãi. Chúng tôi may mắn khi được sống sung túc trong khi rất nhiều người vẫn cần được giúp đỡ. Vì thế chúng tôi quyết định tham gia vào một số hoạt động từ thiện trên toàn thế giới”, tờ The Sun (Anh) dẫn lời bà mẹ hai con Bouchra.

Từ trái qua: Aimee, Bouchra và Carla- Ảnh theo The Sun
Tuần trước, bộ ba WAG của Arsenal đã tổ chức một chương trình kêu gọi tài trợ cho trẻ em thiệt thòi tại khách sạn Claridge, London. Buổi lễ đã nhận được sự tham dự và ủng hộ nhiệt tình từ hầu hết các cầu thủ của Arsenal và thu về số tiền 180.000 bảng chỉ trong một buổi tối. Số tiền trên sẽ được sử dụng để tài trợ cho dự án xây dựng nhà ở, trường học và trung tâm y tế cho trẻ em mồ côi tại Zambia.


Dự định làm từ thiện của Bouchra được nhen nhóm sau khi cô tham gia một dự án từ thiện ở Kenya hồi đầu năm nay. “Tôi đã dành 8 ngày để xem xét chương trình và rất ấn tượng với công việc mà họ thực hiện. Tôi nói chuyện với một bà mẹ, người không biết mình có đủ khả năng để lo bữa ăn cho 10 đứa con ngày này qua ngày khác. Còn bao nhiêu người trong xã hội chúng ta còn phải chịu cảnh đói khát như vậy? Tôi trở về nhà và thấy rằng mình cần phải làm gì đó để giúp đỡ họ”, Bouchra bày tỏ.

Bouchra cũng cho biết kế hoạch của cô cùng Carla và Ommen nhận được sự hậu thuẫn hết mình từ "một nửa còn lại" của họ: “Van Persie, Fabregas và Vermaelen là nguồn động viên rất to lớn cho quyết tâm của chúng tôi. Họ ủng hộ chúng tôi hết khả năng có thể”.

Bouchra bắt đầu hẹn hò với Robin van Persie năm 2002 và tiến tới hôn nhân 2 năm sau đó. Người đẹp 27 tuổi cho biết việc lấy chồng là một cầu thủ nổi tiếng không hề ảnh hưởng đến cuộc sống gia đình của họ.

Aimee, 24 tuổi quen biết Thomas Vermaelen khi cầu thủ này còn thi đấu cho Ajax và bên nhau trong suốt 4 năm qua.


Còn bạn gái từ thời trung học của Fabregas, Carla, 24 tuổi, tốt nghiệp ngành tâm lí học và hiện tại đang làm công việc marketing. Khi được hỏi về việc làm từ thiện, Carla bày tỏ: “Cesc là người nổi tiếng nhưng tôi không cố gắng làm mọi thứ để được danh tiếng như anh ấy. Tôi làm từ thiện vì tôi muốn giúp đỡ những đứa trẻ có hoàn cảnh khó khăn. Nó mang lại cho bạn cảm giác tuyệt vời.”

Khánh Đan (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm