Vụ xét xử Oscar Pistorius: 25 năm tù chờ đợi 'Người không chân'

27/02/2014 20:27 GMT+7 | Scandal

(Thethaovanhoa.vn) - Thứ Hai tuần tới (3/3), tòa án tối cao Pretoria (Nam Phi) sẽ tiến hành xét xử vụ án VĐV Oscar Pistorius đã bắn chết bạn gái Reeva Steenkamp trong nhà riêng ở Pretoria đúng vào ngày lễ Tình yêu 14/2/2013.

Bẵng đi hơn 1 năm với nhiều phiên điều trần xảy ra, nhưng phiên xét xử sắp tới đây thu hút sự quan tâm lớn hơn cả bởi nó được chọn là nơi để Nam Phi chứng tỏ họ có một hệ thống tư pháp minh bạch và công bằng.

Phát sóng trực tiếp phiên xử

Một ngày trước, Thẩm phán Dunstan Mlambo của Tòa án tối cao Pretoria, khẳng định phiên xét xử vào thứ Hai tới sẽ xua tan mọi quan niệm cho rằng hệ thống tư pháp của Nam Phi luôn đứng về phía kẻ giàu và không quan tâm tới số phận của những người nghèo khổ trong xã hội. Toàn bộ phòng xét xử sẽ được lắp đặt những chiếc máy quay nhỏ và máy chụp ảnh cố định. Toàn bộ các thủ tục tố tụng, lập luận của luật sư và công tố viên, các bằng chứng của chuyên gia, ý kiến đánh giá và phán quyết của thẩm phán, từ lúc phiên xử diễn ra cho tới khi kết thúc, sẽ được phát trực tiếp trên sóng truyền hình, truyền thanh.

Thay đổi này được coi là “cách mạng” ở Nam Phi. Nó được chào đón bởi các phương tiện truyền thông lớn ở quốc gia này như đài truyền hình ENCA, đài phát thanh Eyewitness News và kênh truyền hình kỹ thuật số Oscar Channel. Patrick Conroy, người đứng đầu bộ phận tin tức của ENCA, ca ngợi quyết định trên là một “bước tiến lớn của ngành Tư pháp của Nam Phi”, trong khi Katy Katopodis, biên tập viên của Eyewitness News, cho biết đó là một “chiến thắng cho tự do ngôn luận và công lý mở”.

Ban đầu, đội ngũ pháp lý của Oscar Pistorius phản đối kịch liệt đề xuất phát sóng trực tiếp các phiên xử bởi cho rằng nó sẽ tạo nên sự bất công và e ngại phương tiện truyền thông sẽ biến phiên tòa thành một “gánh xiếc”. Barry Roux, luật sư của Pistorius, cho rằng khách hàng của ông nên được đối xử như bất cứ bị cáo nào bởi truyền hình trực tiếp có thể ảnh hưởng tới việc chỉnh sửa những lời khai và gây nguy hại cho các nhân chứng.

Để giải quyết cho khúc mắc này, Cơ quan công tố Quốc gia Nam Phi đã cho phép các nhân chứng chuyển lời khai ra tòa bằng văn bản hoặc có thể xuất hiện tại tòa nhưng được bảo vệ tránh xa ống kính máy ảnh và đứng quay lưng với camera.

Những tình tiết mới

Pistorius bắn chết Steenkamp vào rạng sáng ngày 14/2/2013  bằng 4 phát súng khi siêu mẫu đồng hương đang ngồi trong toilet khóa kín cửa tại nhà riêng của VĐV điền kinh. Khi cảnh sát tới, Steenkamp đã chết, bên cạnh là chiếc khăn tắm đẫm máu. Pistorius bị cáo buộc cố tình giết chết bạn gái bởi những mâu thuẫn trong đời sống tình cảm và tiền sử ưa bạo lực. Nhưng Pistorius phủ nhận hoàn toàn, khăng khăng rằng bắn nhầm Steenkamp vì tưởng đó là một kẻ đột nhập.

Tuy nhiên, cơ quan công tố không hề đồng tình với lập luận đó. Công tố viên Gerrie Nel xoáy vào hai chi tiết: Tại sao một tên trộm lại tự khóa mình trong phòng tắm? Tại sao Pistorius lấy súng ngắn đặt dưới giường ngủ mà không biết rằng Steenkamp không còn nằm ở đó? Và chẳng nhẽ Steenkamp không đáp lại lời của Pistorius khi nam VĐV gọi to tên cô?

Phiên tòa tiếp theo sẽ tiếp tục giải đáp những thắc mắc của dư luận xoay quanh vụ án này. Liệu Pistorius và Steenkamp có tranh cãi trong đêm đó? Cảnh sát trong quá trình điều tra cho biết hàng xóm đã nghe thấy tiếng động lớn và tiếng của phụ nữ hét lên từ nhà của Pistorius.

Một tài liệu điều tra bị rò rỉ cho thấy, Pistorius đã truy cập trang web khiêu dâm bằng điện thoại trong đêm bắn chết Steenkamp. Chi tiết này có thể dùng làm chứng cớ bác bỏ tuyên bố của Pistorius rằng họ “là cặp đôi hạnh phúc đang trải qua những giây phút ngọt ngào bên nhau”. Cảnh sát Nam Phi cũng đang phối hợp với hãng Apple để thu thập thêm những bằng chứng từ điện thoại của Pistorius.

Nếu bị kết tội cố ý giết người, Pistorius sẽ đối mặt với mức án thấp nhất là ngồi tù 25 năm, nặng hơn là tù chung thân.

Cẩm Oanh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm