Vụ các VĐV bơi lội Singapore “phá rào” đi nhậu: Bê tha hay xấu xa?

02/10/2014 02:45 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) - Giành được huy chương quan trọng, 3 vận động viên bơi lội của đoàn thể thao Singapore không chỉ say men chiến thắng mà còn say cả rượu.

Khi sự việc 3 kình ngư làm xấu mặt đoàn thể thao Singapore được tung ra đã xuất hiện một số thông tin mang tính thổi phồng. Song, về bản chất, câu chuyện đã quá rõ ràng, 3 vận động viên ấy đã bị bắt gặp trong tình trạng say khướt.

Họ là Joseph Schooling – kình ngư vừa giành huy chương vàng, Teo Zhen Ren và Roanne Ho. Tối hôm thứ Sáu vừa qua, cả ba đã cố tình rời khỏi làng vận động viên mà không có sự cho phép của trưởng đoàn. Họ chỉ quay trở lại vào lúc nửa đêm, trong tình trạng say xỉn không còn tỉnh táo chút nào. Các nhân viên an ninh đã phải giúp đỡ họ vào tới được giường ngủ của mình. Dù không quậy phá và gây mất trật tự làng thể thao cũng như đã đủ tuổi uống rượu nhưng 3 vận động viên này vẫn bị lên án.

Phía Singapore thì đã lên tiếng bênh vực các ‘con cưng’ khi cho rằng một nhân cách tốt là chuẩn mực cho mọi vận động viên noi theo nhưng không có nghĩa nếu ai đó say rượu trong một buổi đi chơi lại làm cho anh ta trở thành một người xấu. Trước đó, làng thể thao ASIAD đã đưa ra những thông tin chính thức về 3 vận động viên say rượu nhưng không nêu rõ quốc tịch và bộ môn thể thao họ chơi còn ban tổ chức thì mạnh dạn tuyên bố: ‘Đó chỉ là một tin đồn’.

Vậy thì câu hỏi được đặt ra ở đây là, ai đã tố cáo tên tuổi và quốc tịch của 3 chàng trai kể trên? Và dụng ý của họ là gì trong việc muốn hạ thấp hình ảnh của các vận động viên Singapore? Trên các diễn đàn, phương tiện truyền thông, người dân Singapore đều đang tỏ ý phẫn nộ với những người đang bêu riếu hình ảnh của các vận động viên của họ. Có thể thấy, 3 chàng kình ngư đều nhận được sự ủng hộ và yêu mến của người dân. Hãy cứ coi như đây là một tai nạn thì ít nhất những người dính líu đến vụ say xỉn này cũng rút ra được bài học nào đó.

Như Schooling, anh đang phải học cách làm thế nào để không sa đà vào những thứ phù phiếm khi đứng trên đỉnh vinh quang lúc còn quá trẻ. Trước đây, kỷ lục gia Michael Phelps cũng từng bị cảnh sát bắt giữ vì lái xe trong tình trạng say xỉn. Và những hành vi mang nhiều tính cá nhân như vậy, thực chất là một phần cuộc sống của bất kỳ ai. Chỉ có điều, người của công chúng thì luôn bị đặt nhiều kỳ vọng là phải trở thành hình mẫu lý tưởng cho tất cả mọi người.

Có lẽ dư luận đang tốn quá nhiều thời gian cho một vụ việc không đến mức phải bàn tán nhiều đến thế. ASIAD là một sân chơi thể thao, và tốt hơn hết là họ nên để ý đến chất lượng của các cuộc thi đấu. Singapore đã giành được cả thảy 22 huy chương tất cả, trong đó có 5 huy chương vàng, 6 huy chương bạc và 11 huy chương đồng. Và đó mới là điều đáng quan tâm.

Yến Nhi
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm