Vụ bác sĩ Eva Carneiro đi kiện: Chelsea dùng chiến thuật câu giờ

07/01/2016 06:40 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) - Hôm qua, Eva Carneiro bước đi cùng chồng mới cưới trong cái lạnh buốt giá của mùa Đông London, tới nơi diễn ra phiên điều trần liên quan tới vụ kiện Chelsea và Jose Mourinho.

Mọi chuyện xuất phát từ sự cố trong trận đấu giữa Chelsea và Swansea hồi tháng 8/2015.

Chelsea bất hợp tác

Trong những phút cuối của trận đấu, Chelsea mất thủ thành Thibaut Courtois còn Hazard đang nằm sân vì bị đau. Ngay lập tức, nữ bác sĩ Carneiro cùng trợ lý đã chạy vào sân để chăm sóc cho Hazard. Hành động của Carneiro bị Mourinho chỉ trích là “bốc đồng, ngây thơ”. Ngay sau đó, cô bị đình chỉ công việc bác sĩ của đội 1 và không được tới sân cùng đội bóng.

Bị Mourinho xử tệ, Carneiro đã xin thôi việc và khởi kiện vị HLV người Bồ Đào Nha ra tòa với cáo buộc “có những lời lẽ xúc phạm phụ nữ”. Cùng với đó, CLB Chelsea cũng bị kiện vì không có thỏa thuận bồi thường cho cô.

Tại phiên điều trần, chiến lược gia người Bồ Đào Nha đã không có mặt. Phía Chelsea chỉ cử đại diện luật pháp là luật sư Fox Williams. Eden Hazard, người được coi là nhân chứng chủ chốt của vụ việc, cũng cáo bận. Điều này khiến Eva cảm thấy rất bực bội ngay trước khi phiên điều trần diễn ra.

Trong phần thảo luận về nội dung vụ kiện, thư điện tử và tin nhắn trao đổi giữa các bên với nhau được đưa ra. Tuy nhiên, Eva đã không nhận được sự hợp tác như mong muốn từ phía Chelsea. Hai giờ đồng hồ trôi qua, các bên không thể đi đến một thỏa thuận. Bởi vậy, họ sẽ phải hầu tòa vào thời điểm được cơ quan tư pháp sắp xếp thời gian tới.

Eva Carneiro ra tòa đòi trở lại Chelsea

Eva Carneiro ra tòa đòi trở lại Chelsea

Eva Carneiro đã rời Chelsea vào cuối tháng Chín sau khi cô và HLV Jose Mourinho xảy ra mâu thuẫn. Nhưng rất có thể nữ bác sĩ này sẽ trở lại Chelsea trong thời gian ngắn sắp tới


Chỉ Carneiro là thiệt

Việc theo đuổi kiện tụng tại tòa án Anh thực sự rất tốn kém. Chưa kể thời gian các phiên tòa luôn kéo dài, trải qua nhiều phiên điều trần. Bất kể sự chậm trễ nào cũng gây tốn kém cho bên nguyên đơn, nhất là với Carneiro, vốn đã không được nhận lương kể từ khi rời Chelsea vào tháng 9 năm ngoái.

Áp lực tiền bạc khiến Carneiro muốn theo đuổi một giải pháp thương lượng. Nữ bác sĩ tin rằng mọi việc sẽ sớm được giải quyết. Chelsea và Mourinho với sự giàu có sẽ chẳng quá khó khăn trong việc trả bồi thường. Nhưng Carneiro đã nhầm. Tại nơi thương lượng, Chelsea vẫn khăng khăng lý lẽ của mình. Họ phớt lờ những đề xuất khá hợp lý từ phía Carneiro. “Hành động của đại diện pháp lý Chelsea cứ như thể họ thích hầu tòa hơn”, một nguồn tin chia sẻ trên báo chí Anh.

Cùng chung luật sư, tất nhiên Mourinho cũng đồng thuận với cách thức của Chelsea, khiến Carneiro mất phí tòa án còn cao hơn cả phí bồi thường. Vốn đã mâu thuẫn với Carneiro, Mourinho còn tức tối hơn khi bị nữ bác sĩ khởi kiện. Chưa kể vì nữ bác sĩ này mà Mourinho đã không nhận được đồng bồi thường nào từ Chelsea. Ông rời Stamford Bridge trong hoàn cảnh chỉ nhận được tiền “theo thỏa thuận” cho tới khi tìm được việc mới.

Nhưng Caneiro không đơn độc. Ngoài sự ủng hộ từ Hiệp hội bác sĩ tại Premier League, người đứng đầu bộ phận y tế của FIFA, cô còn nhận được sự cảm thông từ dư luận, từ chính cầu thủ Chelsea.

Tờ Sun cho biết, sau khi Carneiro rời nơi điều trần với vẻ mặt buồn bã, lo lắng, rất nhiều cầu thủ của Chelsea đã gọi điện an ủi cô. Là người trong cuộc, họ hiểu Carneiro đã bị xử tệ thế nào. Dù mang tiếng phản bội CLB nơi đang nuôi, trả lương cho mình nhưng các cầu thủ đó vẫn muốn đứng về lẽ phải.

70.000

Eva Carneiro trở thành bác sĩ Chelsea từ năm 2009. HLV Andre Villas-Boas chính là người đã đưa cô lên làm bác sĩ đội 1. Sau khi André Villas-Boas bị sa thải, Carneiro làm việc dưới thời các HLV Roberto Di Matteo, Rafael Benitez và Jose Mourinho trước khi mâu thuẫn nổ ra và nộp đơn xin ra đi vào tháng 9/2015. Theo báo chí Anh, mức lương Carneiro nhận được trong vai trò bác sĩ đội 1 Chelsea vào khoảng 70.000 bảng/năm.


Bảo Thư
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm