Villa gãy chân nhưng vẫn năng làm từ thiện

06/04/2012 10:22 GMT+7 | Thế giới Sao

(TT&VH Online) - Tiền đạo David Villa vừa qua đã đồng ý trở thành người đỡ đầu cho một nhóm những ký giả chuyên viết về thể thao ở Barcelona được thành lập 8 năm về trước khi họ cùng nhau xuất bản một quyển sách viết về tình đoàn kết – hữu nghị trong thể thao. Những khoản tiền thu được từ việc bán sách sẽ đươc dùng làm từ thiện cho những trẻ em đang được điều trị ở bệnh viện Sant Joan de Déu (Barcelona).

Theo truyền thống của mọi năm, gần đến dịp mừng Ngày lễ thánh Sant Jordi là một nhóm những ký giả ở Barcelona gồm khoảng 40 thành viên cùng nhau ra mắt độc giả đứa con tinh thần của mình nhằm mục đích gây quỹ từ thiện. Năm nay cũng thế, nhưng lần này, nhóm ký giả vui mừng chào đón sự gia nhập của một số đại diện đến từ thủ đô Madrid. Cùng với nhau, họ đã viết và cho ra mắt quyển sách về những câu chuyện thể thao đầy ý nghĩa và giàu tính nhân bản. Và mục đích cuối cùng không chỉ làm đẹp cho đời sống tinh thần của giới mộ điệu mà còn nhằm quyên góp tiền cho công tác từ thiện đối với những trẻ em và trẻ vị thành niên bệnh tật.


David Villa - Ảnh fcbarcelona.com

Trong lần thứ 8 của sự kiện thường niên này, nhà tài trợ - người đỡ đầu cho công tác quảng bá – từ thiện chính là El Guaje của FC Barcelona. Mặc dù vẫn còn trong giai đoạn hồi phục chấn thương xương chày nhưng Villa vẫn rất năng nổ nhiệt tình tham gia đóng góp chút sức lực cho hoạt động đầy ý nghĩa kể trên. Tiền đạo xứ Asturias đã đồng ý để chân dung của mình với khuôn mặt được trác vàng xất hiện trên trang bìa quyển sách và là tác giả cho dòng đề tựa của quyển sách.

Làm việc quên mình vì cộng đồng

Năm nay, nhóm ký giả viết quyển sách đã chuyển sang hợp tác với Ngân hàng Banco de Sabadell thay vì Ngân hàng Caixa Penedes như trong 7 năm trước. Trong khi đó, Liên doanh các chuỗi cửa hàng đa ngành của El Corte Ingles tiếp tục làm nhà phân phối độc quyền quyển sách đến với công chúng. Cả 2 đối tác của nhóm ký giả này làm việc một cách miệt mài đến quên mình, thậm chí họ còn cung cấp vốn cho công tác viết sách lẫn xuất bản.

Những khoản thu được từ việc bán sách sẽ được phân bổ cho bệnh viện Sant Joan de Déu, một bệnh viện ở Barcelona chuyên chăm sóc và điều trị cho trẻ em – trẻ vị thành niên. Nơi đây mỗi năm có khoảng 3000 trẻ em – trẻ vị thành niên đến để được chữa trị và chăm sóc sức khoẻ.

Ngoài ra, khoản tiền từ việc bán sách cũng sẽ được đầu tư cho những dự án án xây dựng các khu vui chơi giải trí cho những trẻ bị mắc bệnh mãn tính. Từ đó, giúp cho những cảnh ngộ này có được một không gian thân thiện và vui tươi hơn, giúp cho cuộc sống của những trẻ này bớt đi nỗi đau về thể xác khi được bù đắp về mặt tinh thần.

Cũng biết thêm rằng, vào năm trước, hoạt động từ thiện được tiến hành dưới sự bảo trợ (đỡ đầu) của tiền vệ Andres Iniesta. Anh đã đỡ đầu cho quyển sách mang tên “Héroes del deporte” (Tạm dịch là “Những người hùng thể thao”). Năm đó, Iniesta cũng đã đứng ra tài trợ cho hoạt động 67.030 euros và số tiền này đã được chuyển đến “Hội phòng chống Sanfilippo Barcelona” – một tổ chức được thành lập nhằm nghiên cứu, điều trị và chống lại hội chứng thoái hoá Sanfilippo.

Hoàng Thông(theo Mundo Deportivo)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm