VĐV cầu lông dự Olympic mang họ rất "đặc biệt"

31/07/2012 16:47 GMT+7 | Thế giới Sao

(TT&VH Online)- Ingo Kindervater từng được người hâm mộ cầu lông biết đến khi có trận đấu đôi nam với Nguyễn Hoàng Nam - Trần Thanh Hải tại giải cầu lông US Open Grand Prix Gold năm ngoái.



Ingo Kindervater (phải) và
Johannes Schoettler thi đấu tại Olympic London- Ảnh Zimbio

Ingo Kindervater cùng với Johannes Schoettler tạo nên cặp đôi vàng của làng cầu lông nước Đức thời điểm hiện tại. Chào đời ngay ngày đầu năm mới 1/1/1979, thế nên VĐV có chiều cao 1,82m này được bố mẹ chọn cho cái tên khá đặc biệt. Kindervater nghĩa là “cha của các con”.

Thành tích nổi trội trong sự nghiệp của Kindervater là chiếc HCĐ giành được cùng với Kristof Hopp tại giải cầu lông châu Âu năm 2008.

Ingo từng được dẫn dắt bởi các HLV tài năng như Jakob Hoi. Từ năm 2009, anh làm việc dưới sự chỉ đạo của HLV Marc Hannes. Ingo là một VĐV thuận tay phải và từng tham gia quân ngũ trước khi trở thành một VĐV nổi tiếng ở Đức.

K.Đ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm