Tới Man United, Mourinho sẽ phải đến tòa án đầu tiên

24/05/2016 15:24 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn)- Một công việc mới đang chờ Jose Mourinho ở thành Manchester nhưng rắc rối từ thời còn làm việc ở Chelsea vẫn còn đeo bám "Người đặc biệt".

Theo Daily Mail, vào ngày 6/6 tới, Mourinho khả năng sẽ tham dự phiên tòa xét xử vụ kiện của nữ bác sĩ Eva Carneiro. Cựu bác sĩ của Chelsea đã kiện đội bóng London và cá nhân Mourinho liên quan tới những lùm xùm quanh việc vào sân điều trị chấn thương cho Eden Hazard ở trận Chelsea- Swansea.

Sau trận, Mourinho đã mắng Carneiro là "bốc đồng và ngây thơ" khi không hiểu lợi thế của đội bóng. Ông cũng quyết định đình chỉ công việc của Carneiro ở đội 1. Nhưng nữ bác sĩ cho rằng cô đã làm đúng với bổn phận của mình và đòi công bằng tại tòa. Cô kiện Mourinho tội danh ngược đãi và phân biệt đối xử.


Mourinho vẫn đang gặp rắc rối với vụ kiện của nữ bác sĩ Carneiro

Ở phiên điều trần hồi tháng 3, Mourinho đã không hiện diện. Nỗ lực thu xếp vụ việc tại một phiên tòa lao động dân sự cũng đã không đạt kết quả, khiến Carneiro quyết định đưa vụ việc ra tòa án Nam London. Bác sĩ Carneiro vẫn muốn lời xin lỗi công khai từ chiến lược gia 53 tuổi. Nhưng từ khi xảy ra vụ việc cho tới bây giờ, Mourinho vẫn chưa một lần lên tiếng.

Tại phiên tòa sắp tới, chi tiết của vụ việc sẽ được công bố, với những thư điện tử và tin nhắn được gửi và nhận bởi Mourinho sẽ được sử dụng làm bằng chứng.

Theo báo chí Anh, dự kiến vào thứ Tư tới, Mourinho sẽ được bổ nhiệm làm HLV của Man United, thay cho ông Louis van Gaal vừa bị sa thải. Nếu hầu tòa vụ kiện của Carneiro, khả năng đó sẽ là lần hiện diện đầu tiên trước công chúng của tân HLV "Quỷ đỏ".

K.Đ
Tổng hợp


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm