Tòa xử vụ Barca kiện Joan Laporta: Phe 16 người mâu thuẫn

16/09/2014 12:36 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày hôm qua 15/9, tòa án Barcelona đã mở phiên xét xử cáo buộc nhằm vào cựu Chủ tịch CLB Barcelona Joan Laporta và 16 đồng sự làm việc cùng ông tại sân Camp Nou trước khi mãn nhiệm vào năm 2010.

Đơn kiện được Barcelona trình lên trong tháng 7 năm 2011, được thông qua bởi Hội đồng quản trị và các thành viên của ban lãnh đạo đội bóng. Dự kiến, phiên xét xử sẽ kết thúc vào ngày 30/9 tới.

1. Cho tới thời điểm đó, thẩm phán Jose Manuel Martínez Borrego sẽ phải xác định liệu Joan Laporta và cộng sự có phải chi trả 47,6 triệu euro tiền thua lỗ của Barca trong 7 năm vị luật sư giữ cương vị Chủ tịch CLB.

Laporta đảm đương vị trí Chủ tịch Barca từ năm 2003 - 2010. Dưới triều đại của ông, Barcelona đã có được quãng thời gian rất thành công với 2 chiếc cúp vô địch Champions League cùng 4 danh hiệu vô địch Liga.

Tuy nhiên, về mặt tài chính lại là câu chuyện khác. Khi đảm nhiệm cương vị Chủ tịch, Sandro Rosell phát hiện ra rằng tuyên bố Barca kiếm được khoản lãi ròng trị giá 11 triệu euro mùa giải 2009-10 của Laporta là hoàn toàn dối trá. Bản báo cáo tài chính được công bố đã đảo lộn tất cả. Thực tế, Barca không lãi đồng nào mà thậm chí còn lỗ nặng, nâng tổng số nợ của CLB lên 430 triệu euro. Sandro Rosell ngay lập tức tổ chức cuộc họp lấy ý kiến của thành viên ban lãnh đạo, lôi Laporta ra tòa làm rõ trắng đen.

Yêu cầu của Barca là Laporta và các cộng sự phải trả lại toàn bộ số tiền thua lỗ của Barca dưới sự điều hành của họ.

2. Có 16 người liên quan tới các thương vụ làm ăn của Barca dưới thời Laporta, bao gồm Jaume Ferrer, Alfons Godall, Rafael Yuste, Joan Boix, Xavier Sala i Martin, Alfons Castro, Albert Perrin, Josep Cubells, Magda Oranich, Jacinto Borras, Xavier Bagues, Jordi Torrent, Maria Helena Fort, Josep Ignasi Macia, Patrick Auset và Josep Colomer Antonio.

Nếu bị tuyên “có tội”, Laporta cùng 16 người nãy sẽ phải chia nhau thanh toán số tiền 47,6 triệu euro cho Barca. Đồng nghĩa, mỗi người phải bỏ ra 2,8 triệu euro. Con số này đã tạo ra căng thẳng và mâu thuẫn trong bộ sậu từng làm việc rất ăn ý với nhau. Đa số cho rằng chính Laporta mới là người phải chịu trách nhiệm về quản lý tài chính trong những năm điều hành Barca. Kế đến là Phó chủ tịch Xavier Sala i Martin và Tổng giám đốc Joan Oliver.

Một số bị đơn” cũng được cho đã tìm cách liên hệ với Rosell trong vài tháng qua để tiến tới một thỏa thuận riêng. Nhưng rút cuộc, không có một thỏa thuận nào được đưa ra bởi phía Rosell và ban lãnh đạo hiện thời của Barca vẫn chưa nguôi giận trước “cáo buộc ngược” của Laporta.

Năm 2010, Laporta từng tuyên bố ông sẽ kiện tất cả những thành viên của Barcelona - những người đã bỏ phiếu tán thành việc truy cứu trách nhiệm của ông cùng những đồng sự trong ban lãnh đạo cũ, về khoản tiền thất thoát không minh bạch. Laporta cho rằng thành viên trong ban lãnh đạo Barca muốn hạ bệ uy tín cũng như sự nghiệp của ông khi đem chuyện này ra tòa.

K.Đ
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm