Thêm 36 người lao động nước ngoài chết vì World Cup 2022

26/01/2014 07:23 GMT+7 | Scandal

(Thethaovanhoa.vn) - Vấn đề tổ chức World Cup 2022 tại Qatar vẫn tiếp tục là một trong những đề tài tốn giấy mực nhất trong thời gian gần đây.

Tháng 12 năm 2010, Qatar chính thức trở thành nước đăng cai tổ chức giải vô địch bóng đá thế giới, World Cup 2022. Kể từ đó đến nay, những chỉ trích về việc chọn quốc gia này vẫn là chủ đề gây tranh cãi. Thứ nhất, sức nóng ở Qatar sẽ ảnh hưởng xấu tới sức khỏe và sức chịu đựng của các cầu thủ trên sân hay cả người hâm mộ. Thứ hai là những cáo buộc về việc tham nhũng của các lãnh đạo. Và cuối cùng, rất nhiều công nhân đã phải chết trong tiến trình xây dựng tổ chức giải.

Theo tờ “The Guardian” từ Anh Quốc, đã có thêm 36 ca tử vong từ các lao động nhập cư. Theo tài liệu báo cáo chính phủ từ Nepal, số người dân nước này chết trong thời gian xây dựng các cơ sở hạ tầng cho World Cup đã lên tới con số 185. Trong khi đó, số công nhân người Nepal chỉ bằng 1 phần 6 các công nhân nước ngoài đang làm việc tại Qatar. Riêng trong khoảng thời gian từ tháng 6 tới tháng 8 năm 2013, đã có rất nhiều công nhân Nepal chết vì tai nạn xây dựng, lên cơn đau tim bởi sức nóng lên tới 44 độ tại Qatar.

Trước tình trạng đáng báo động đó, chính phủ Qatar đã chính thức mở ra một cuộc điều tra. Fifa cũng đã lên tiếng trong một bản báo cáo: “Điều kiện lao động cho công nhân tại Qatar cần phải cơ cấu lại rõ ràng, trên nền tảng cơ sở bền vững. Các cơ quan chức năng chịu trách nhiệm phải nắm rõ và thừa nhận những thiếu sót trong việc xây dựng kết cấu, cơ sở hạ tầng cho World Cup 2022. Họ cũng phải cam kết thay đổi hệ thống lao động cũng như các vấn đề liên quan tới pháp luật để tạo ra môi trường làm việc đầy tính nhân đạo cho tất cả công nhân”.

Yến Nhi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm