Terry quyết phủ nhận mọi hành vi phân biệt chủng tộc

10/07/2012 21:36 GMT+7 | Thế giới Sao

(TT&VH Online)- Đội trưởng John Terry của Chelsea đã phủ nhận việc anh có hành vi phân biệt chủng tộc với Anton Ferdinand theo bất kì hình thức nào trong phiên xét xử mới diễn ra.

Trung vệ 31 tuổi bị tố cáo đã có hành vi phân biệt chủng tộc trong thất bại 0-1 của Chelsea tại Loftus Road hồi tháng Mười năm ngoái. Tại phiên tòa, bồi thẩm đoàn đã cùng nghe một đoạn băng ghi lại cuộc đối thoại giữa cựu đội trưởng đội tuyển Anh và nhà điều tra của FA, Jennifer Kennedy, ngay sau trận đấu trên.



Terry vừa cùng tuyển Anh lọt vào Tứ kết EURO 2012 - Ảnh: Getty

Terry nói trong đoạn băng: “Tôi từng được gọi bằng rất nhiều cái tên trong suốt sự nghiệp thi đấu của mình, cả trong và ngoài sân cỏ. Nhưng tôi không chuẩn bị để bị gọi là một kẻ phân biệt chủng tộc. Đó là lý do tôi có mặt tại đây và ngay lập tức đưa ra lời tuyên bố này. Tôi không làm cái việc mà Anton hay bất kì ai khác đang nghĩ. Đó hoàn toàn không phải là tính cách của tôi.”

Quyết định truy tố John Terry được tiến hành khi cảnh sát nhận một đơn khiếu nại sau trận derby Tây London hồi tháng Mười năm 2011. Trước tòa, Ferdinand cũng cho biết bản thân anh lúc đầu không thực sự tin rằng Terry đã nói bất kì điều gì có ý nghĩa phân biệt chủng tộc tới mình. Nhưng sau khi được bạn gái cho xem một đoạn phim tải lên YouTuBe có hình ảnh hậu vệ của Chelsea trong trận đấu, Ferdinand đã thay đổi suy nghĩ của anh.

Terry vẫn phủ nhận dữ dội bất kì hành vi phạm tội nào của mình. Nếu bị tuyên án có tội, trung vệ của The Blues sẽ phải đối mặt với một án phạt có giá trị tối đa là 2.500 bảng. Hiện tại, quá trình tố tụng vẫn đang được tiến hành.

Minh Chiến


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm