Tân Hoa hậu Hong Kong bị chê xấu

03/08/2010 07:54 GMT+7 | Người đẹp

Giành vương miện Miss Hong Kong 2010 nhưng cô gái 22 tuổi Trần Đình Hân lại không nhận được nhiều cảm tình của dư luận, nhiều ý kiến cho rằng nhan sắc của cô không thực sự nổi bật so với các ứng viên khác nhưng nhờ 'có nền tảng tốt' nên mới được giải.

Chiều 1/8, vòng chung kết Miss Hong Kong 2010 đã diễn ra với sự góp mặt của 15 ứng viên xinh đẹp đến từ các tỉnh, thành khác nhau. Sau nhiều phần thi, chiến thắng chung cuộc đã thuộc về cô gái 22 tuổi Trần Đình Hân (giữa). Hai Á hậu của cuộc thi là Trương Tú Văn và Trang Tư Minh.

Ba người đẹp rạng rỡ trên bục chiến thắng.

Hoa hậu Trần Đình Hân ngoài việc đoạt vương miện Miss Hong Kong còn được nhận giải Hoa hậu thân thiện và Đại sứ du lịch Hong Kong. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng nhan sắc của cô không thực sự thuyết phục, kết quả bình chọn không đáng tin cậy. Trái với thông tin này, ban tổ chức khẳng định, năm nay quy mô cũng như chất lượng cuộc thi Hoa hậu Hong Kong được cải thiện rất nhiều.

Việc Trần Đình Hân đoạt liền một lúc 3 giải thưởng làm dấy lên tin đồn cô có "đại gia" đứng đằng sau giúp chạy giải, nhưng người đẹp 22 tuổi này nói, cô hoàn toàn tự tin vào kết quả mà mình đạt được bằng sự nỗ lực của bản thân: "Những điều này không có thực. Hơn nữa, cuộc thi còn có một hội đồng ban giám khảo. Tôi chẳng quan tâm đến những lời đàm tiếu sai sự thật”.

Trần Đình Hân trong phần thi áo tắm.

Niềm hạnh phúc của người đẹp trên bục đăng quang.

Á hậu 1 Trương Tú Văn...

... và Á hậu 2 Trang Tư Minh.

Theo Ngôi sao/Tom

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm