SỐC!!! CĐV cụt mất một bàn tay vì ẩu đả trên khán đài

23/05/2015 06:55 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) - Một người đàn ông đã mất một bàn tay sau một vụ nổ pháo, cãi lộn ầm ĩ trên khán đài SVĐ ở Brazil.

Hai nhóm CĐV ẩu đả trong trận đấu giữa đội Olario của Rio de Janeiro với America vào hôm thứ Tư, đã khiến một người đàn ông cụt mất một bàn tay.

Bàn tay bên phải của người đàn ông này đã bị cụt sau khi ông tấn công một người khác, người đứng đầu bộ phận an ninh của sân Rio, ông Joao Fiorentini nói với tờ Globo hôm thứ Năm.

“Gã đó đã mất một bàn tay bởi tấn công một người khác đang cầm pháo. Nếu anh ta không tấn công, sẽ không có gì xảy ra hết”, Fiorentini nói.

Cuộc ẩu đả được cho là giữa hai nhóm CĐV chẳng có liên quan gì đến hai đội bóng chơi trận đấu dưới sân.

Theo ông Fiorentini, các trận đấu ở hạng dưới của Brazil trở thành mục tiêu của các bè phái bạo lực chủ yếu thuộc về các CLB hàng đầu đất nước.

“Theo những gì chúng tôi đọc được trên mạng xã hội, CĐV bị cụt bàn tay có thể là thành viên của hội CĐV CLB Vasco da Gama (đội bóng lớn thứ hai ở Rio), nhưng chúng tôi cũng không chắc chắn hoàn toàn”.

“Đây là cuộc ẩu đả của hai CLB không có liên quan đến trận đấu”, ông nói tiếp. “Có một CLB người hâm mộ đi tìm các trận đấu ở Serie B hoặc C. Họ sử dụng các trận đấu nhỏ làm võ đài cho các cuộc ẩu đả”.


Tổng hợp


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm