Sergio Ramos: 'Người ta ghét khi tôi ở Real lâu đến vậy'

12/04/2014 10:55 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) - Trong bộ chiếc áo hoa điệu đà hiệu Dolce & Gabbana, tóc vuốt keo bóng mượt, Sergio Ramos tới phòng thu chương trình El Partido de las 12, chia sẻ về Ronaldo, sự nghiệp tại Real và cả con đường âm nhạc của bản thân.

* Anh là người giúp CR7 gắn kết với các cầu thủ trong phòng thay đồ, vượt qua nỗi buồn và áp lực?

- Tôi ở đây là để giúp đỡ. Tôi gắn bó với Real lâu hơn những người khác. Ở phòng thay đồ có những sự hiểu lầm, áp lực từ báo chí, người hâm mộ và cả vấn đề cá nhân, gia đình... Tôi lắng nghe, thấu hiểu. Không chỉ có tôi mà Ronaldo cũng vậy. Khi tôi trải qua thời kỳ khó khăn, cậu ấy sẽ đến hỏi han và đề nghị được giúp đỡ. Tôi cảm thấy rằng điều bắt buộc với một tình bạn là bàn tay chìa ra lúc gian khó.

* Không ít lần anh vấp phải chỉ trích từ dư luận, anh sẽ giải quyết nó ra sao?

- Nhiều người không thích việc Ramos đã ở Real 10 năm qua. Chỉ trích ư? Chẳng có câu trả lời nào tốt hơn phong độ trên sân cỏ. Họ có thể phê bình bạn rất nhiều nhưng bóng đá sẽ trả mọi thứ về đúng chỗ của nó. Khi treo giày, tôi sẽ nhìn lại những danh hiệu của mình và tôi sẽ cười sảng khoái trong căn nhà mình, không phải họ.

* Anh đang ám chỉ tới Decima hay World Cup?

- Nếu giành được cả hai danh hiệu trên, tôi sẽ viết note và gửi tới những ai từng la ó tôi (cười). Tôi sẽ không nghĩ về họ nữa mà sẽ ăn mừng với gia đình, với người hâm mộ.

* Âm nhạc là đam mê thứ 2 của anh sau bóng đá?

- Chính xác. Tôi luôn được thừa nhận trong thế giới âm nhạc. Viết nhạc là mang lại cảm giác tuyệt vời, bạn sử dụng chất liệu từ cuộc sống, từ trải nghiệm của chính mình và khi người khác cất lên ca khúc của bạn, cảm giác hạnh phúc và tự hào lan tỏa.

* Anh có dự định ngắn hạn nào không?

- Tôi cùng với một số người bạn đã viết một ca khúc về ĐTQG Tây Ban Nha. Nó có tên “Grita” (nghĩa là Hát vang) với nhạc điệu sôi động, kết nối sự kịch tính trên sân cỏ và sự hồi hộp ở khán đài. Nó sẽ sớm ra mắt và tôi chắc đó sẽ là một thành công lớn. Tôi mong khi ra mắt, nó sẽ giúp La Roja trên con đường chinh phục World Cup tại Brazil.

* Bận rộn với lịch tập, lịch thi đấu như vậy, anh lấy đâu thời gian để viết nhạc?

- Những lúc chúng tôi di chuyển, tôi tranh thủ thời gian. Tôi luôn mang giấy bút bên mình và viết ra những gì xuất hiện trong đầu.

* Bạn gái anh Pilar Rubio đang mang bầu, anh chuẩn bị thế nào cho việc lên chức?

- Bây giờ thì khó nói lắm. Phải chờ đợi tới lúc đó.  Chúng tôi đang phân vân tên của em bé. Có thể tôi sẽ chọn luôn tên mình đặt cho con như Ronaldo.

Khánh Đan
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm