Sao Barca đua nhau làm kinh tế

03/03/2015 14:25 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) - Rất nhiều danh thủ từ lâu đã tính đến “nghề tay trái” để làm tiền đề cho cuộc sống một khi giải nghệ. Nhưng có lẽ chẳng ở phòng thay đồ nào có nhiều thành viên đi buôn như ở Barcelona.

Lionel Messi buôn bất động sản

Tiền đạo người Argentina gắn bó với thị trường bất động sản kể từ khi khởi nghiệp kinh doanh. Ngoài công ty chuyên khai thác các hợp đồng quảng bá hình ảnh, Messi còn đầu tư rất nhiều vào xây dựng, cả ở Tây Ban Nha và quê nhà Rosario.

Tại đây, Messi thành lập công ty Limecu SA, chuyên tham gia vào việc mua, cho thuê, bán đất và nhà ở. Vốn ban đầu Messi bỏ ra chỉ có 3.000 euro và dần dần phát triển nhờ việc làm ăn có lãi. Messi cũng mua một số căn hộ ở tòa tháp Aqualina, tòa nhà cao 125 mét với 40 tầng.

Gần đây, danh thủ Argentina đầu tư vào khu tổ hợp dân cư Azahares del Parana ở bờ sông Parana, dự án tọa lạc trên diện tích 324.000 m2. Theo báo chí địa phương, dinh thự đầu tiên của dự án sẽ được giao trong năm nay. Tổng giá trị của dự án này là 20 triệu euro.

Neymar - doanh nhân trẻ tuổi

Kể từ khi mới 18 tuổi, Neymar đã là mũi nhọn của một chiến lược kinh doanh mạnh mẽ. Công ty NR Sports do cha Neymar lập ra chủ yếu để quản lý các hợp đồng quảng cáo cho con trai. Gần đây, công ty đa dạng hóa hình thức kinh doanh, mở rộng ra đào tạo và quản lý rất nhiều VĐV và nghệ sĩ nổi tiếng khác. NR Sports lập ra hai chi nhánh, được quản lý bởi các chuyên gia làm việc toàn thời gian, thu về cho Neymar mỗi năm khoảng 30 triệu euro.

Pique kinh doanh trò chơi trực tuyến và thực phẩm

Tháng 11 năm 2011, Pique bỏ gần 2 triệu euro để thành lập công ty trò chơi trực tuyến Kerad Games. Sau vài tháng hoạt động, Kerad Games đã tung ra thị trường trò chơi đầu tiên mang tên Golden Manager.

Ngoài ra, hậu vệ của Barca còn chi tiền mua 27% cổ phần của Bas Alimentaria- công ty sản xuất thịt có trụ sở ở Catalunya. Mũi nhọn của công ty này là sản xuất và tiếp thị bánh mì kẹp thịt bò.

Rakitic - ông chủ nhà hàng

Đầu năm 2013, Rakitic mở một quán cà phê và nhà hàng trong khu phố thuộc Los Bermejales cùng với vợ, chị gái và anh trai vợ. Tuy nhiên, Rakitic sau đó phải đóng cửa nhà hàng vì không lường trước được những rắc rối. “Tôi đã phải ngưng hoạt động kinh doanh vì quán nằm quá gần sân vận động của Betis nên tôi gặp vấn đề với người hâm mộ”.

DINAIN Tapas & Copas là tên của nhà hàng mới của Rakitic. Lần này, địa điểm tọa lạc của nó là khu phố Avenida. Nhưng vài tháng sau khi khai trương, nhà hàng cũng phải đóng cửa bởi sự bao vây của các ultras. Chuyển tới Barcelona thi đấu, Rakitic tin rằng Catalunya là mảnh đất lành hơn để anh tiếp tục dự định kinh doanh còn dang dở.

Dani Alves hòa mình vào thế giới ẩm thực

Trong những năm qua, cầu thủ Brazil đầu tư vào ngành công nghiệp thời trang và cải tạo nhà ở. Nhưng điều đáng ngạc nhiên là sau một thời gian, Alves trao toàn bộ việc điều hành cho vợ cũ Dinorah Santa Ana để bản thân có thể trải nghiệm sở thích mới: kinh doanh ẩm thực.

Năm ngoái, Alves cùng doanh nhân Teresa Mart và đầu bếp người Brazil Joao Alcantara mở nhà hàng có tên Alchemy Fogo. Nhà hàng của Alves chuyên phục vụ các món ăn đặc trưng của Brazil và Địa Trung Hải.

Iniesta buôn rượu vang & dầu ô liu

Ngoài bóng đá, Iniesta rất bận rộn với công việc kinh doanh. Anh mở một nhà máy rượu ở quê nhà Fuentealbilla dựa trên ý tưởng của người cha trong những năm 90. Doanh nghiệp của Iniesta có khoảng 20 công nhân, chăm sóc vườn nho có diện tích hơn 40.000 m2 để sản xuất ra loại vang hảo hạng mang tên Bodegas Iniesta năm 2010.

Nhưng Iniesta không bằng lòng với chính mình. Năm 2013, tiền vệ Barca mở rộng hình thức kinh doanh sang sản xuất dầu thực vật, với sản phẩm dầu oliu mang tên Arbequina.

Khánh Đan
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm