Rooney chê Van Persie “tối dạ” nhất M.U

27/02/2013 10:51 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) - Tiền đạo Wayne Rooney vừa lên tiếng chê bai người đồng nghiệp sát cánh cùng mình trên hàng công của Manchester United, Robin van Persie.

1. Với 23 bàn thắng ghi được trên đấu trường Premier League mùa này, Rooney chắc chắn chẳng có lý do gì để phàn nàn về phong độ sân cỏ của chân sút người Hà Lan. Điều mà tiền đạo người Anh muốn nói đến là “sự tối dạ” của Robin van Persie trong những tình huống ngoài đời .

Thế nên, van Persie mới thường xuyên bị các cầu thủ của M.U chơi khăm trong phòng thay đồ. Lần nào cũng vậy, cứ có trò gây cười là van Persie bị lôi ra làm tâm điểm bởi sự ngây thơ đến mức ngờ nghệch của anh.

“Ngoài sân cỏ, Robin van Persie chẳng thông minh chút nào nên rất dễ bị chơi khăm. Rất nhiều người thích trêu chọc anh ấy” - Rooney kể.

Người thường khiến cho van Persie xấu hổ là Rio Ferdinand. Thậm chí ngay cả những đàn em như Anderson hay Danny Welbeck cũng không bỏ qua cơ hội để “chọc quê” người đàn anh tài năng.

2. Theo nghiên cứu của các nhà khoa học Thụy Điển, các cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp nằm trong 2% số ít những người có trí thông minh cao.

Cũng theo kết quả của cuộc điều tra này, Rooney là người có chỉ số thông minh cao trong giới quần đùi áo số. Đây là kết luận khá bất ngờ, thậm chí gây sốc, và nhiều người cho rằng kết quả này không thể chính xác được bởi khi còn là một cậu học sinh, điểm của Rooney thường ở mức trung bình.

Song các nhà nghiên cứu khẳng định, các cầu thủ bóng đá chỉ không có nhiều thời gian để học nên sự hiểu biết theo kiểu sách vở của họ bị hạn chế. Họ còn cho rằng việc vận động thường xuyên sẽ giúp não bộ mạnh hơn và điều đó đồng nghĩa với việc họ thông minh hơn những người bình thường.Kết luận đó cũng có phần đúng với Rooney bởi anh là người thường xuyên giành chiến thắng ở những đợt thi hỏi đáp nhanh do M.U tổ chức. Nhưng áp dụng với van Persie thì chả chính xác chút nào.

Khánh Đan
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm