Ronaldo ra mắt dòng sản phẩm sơ mi: CR7 là thương hiệu thời trang quốc tế

18/11/2014 06:26 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) - “Tôi ngồi trên đống tiền”- Cristiano Ronaldo từng có chia sẻ khiến người hâm mộ choáng váng. Nhưng không sai.

Theo thống kê của tạp chí Forbes công bố hồi đầu tháng, Ronaldo đứng số 1 về thu nhập của giới cầu thủ bóng đá năm qua với 80 triệu USD. Trong số đó, 52 triệu USD là tiền lương và 28 triệu USD tiền quảng cáo.

Tiền phải “đẻ” ra tiền

“Với tôi, biết tiêu tiền là phải biết kiếm thêm tiền. Tiền của tôi không đi mất mà ngày càng nhiều thêm”, Ronaldo thú nhận.

Ngôi sao Real Madrid chẳng nói ngoa. Cùng với những đàn anh như Rio Ferdinand, Steven Gerrard, Ronaldo là một trong những ngôi sao bóng đá đang chuyển hướng làm doanh nhân. Tại Bồ Đào Nha, Ronaldo mở một số hộp đêm, quán bar và trao quyền quản lý cho anh trai. Anh cũng là ông chủ của một khách sạn lớn, của resort trên đảo Porto Santo (cách quê nhà Madeira 40km).

Thế nhưng, lĩnh vực mà Ronaldo quan tâm và bỏ nhiều công sức nhất là thời trang, với chiến lược đưa CR7 thành một thương hiệu nổi tiếng toàn cầu.

Được thành lập từ năm 2006 tại Madeira, sau vài năm phát triển, hãng thời trang của Ronaldo đã có được chỗ đứng của mình tại Bồ Đào Nha. Năm 2008, CR7 vươn xa đến Luxembourg, nơi có khá nhiều người Bồ Đào Nha sinh sống. Nhưng rồi, CR7 dần dần làm ăn kém. Nguyên do bởi Ronaldo bị chị gái Katia thuyết phục để cô đảm nhiệm việc thiết kế. Sản phẩm “tay ngang” của Katia tất yếu bị chê kém thẩm mỹ và quê mùa. Hơn nữa, cửa hàng CR7 chỉ giới hạn ở sản phẩm đồ lót nam và tất, khiến khách hàng ngày càng nhàm chán.

CR7 bây giờ đã là thương hiệu thời trang tầm cỡ quốc tế

Đưa CR7 lên tầm quốc tế

Quyết không để thương hiệu thời trang thai nghén từ lâu đổ bể, Ronaldo đã dồn tiền và lực để đưa nó trở lại. Động thái đầu tiên của Ronaldo là loại chị gái Katia ra mời Richard Chai (nhà thiết kế từng làm việc với các nhà tạo mẫu nổi tiếng như Marc Jacobs và Donna Karen) đảm trách đội ngũ thiết kế. Ronaldo còn bay sang Đan Mạch để liên hệ với Tập đoàn dệt may có 75 năm tuổi JBS. Khi được tập đoàn này chấp thuận hợp tác sản xuất sản phẩm cho CR7, Ronaldo bắt đầu thực hiện chiến dịch lớn.

Tháng 7 năm nay tại Berlin (Đức), Ronaldo đã cho ra mắt dòng sản phẩm sơ mi cao cấp. Sản phẩm sơ mi của CR7 được quảng bá là thẩm mỹ, phản ánh nét đẹp hiện đại của đàn ông trên toàn cầu. Chất liệu vải cao cấp, đường may thủ công giúp tạo nên phong cách không thể lẫn đối với những ai khoác lên mình chiếc áo.

Một tháng sau, Ronaldo giới thiệu bộ sưu tập đồ lót thứ 2 tại… 7 thành phố trên thế giới. Siêu sao 29 tuổi không ngại chi tiền để hình ảnh được quảng bá rộng rãi tại London, New York, Berlin, Lisbon, Paris, Milan và Madrid. Hình ảnh trình chiếu Ronaldo trong bộ sưu tập mới được gắn ở những tòa nhà nổi tiếng như Praca Do Comercio ở Lisbon, Arco Della Pace ở Milan, một tòa nhà gần ga Waterloo ở London, ga Atocha ở Madrid và Empire State ở New York.

Chỉ hai tháng sau, chiến lược quảng bá rầm rộ của Ronaldo đã mang lại hiệu quả. Marka - hãng bán lẻ nổi tiếng ở vùng vịnh - đã liên hệ để được phân phối sản phẩm của CR7 tại 6 quốc gia trong khu vực, bao gồm: Ả rập Xê út, Bahrain, UAE, Kuwait, Oman và Qatar.

Dự kiến, vào đầu năm 2015, Ronaldo sẽ mở cửa hàng đầu tiên ở khu vực này và theo kế hoạch trong vòng 7 năm tới, số cửa hàng sẽ tăng lên con số 11. Về lâu dài, kế hoạch của Ronaldo là phát triển thương hiệu ở thị trường Ấn Độ, nơi bóng đá ngày càng phổ biến.

Cẩm Oanh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm