Ronaldo giới thiệu bộ sưu tập giày: CR7 coi thường 'hiệp ước' với Nike

05/03/2015 05:45 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) - Cristiano Ronaldo không còn là cái tên xa lạ với giới thời trang. Trong năm 2013, anh đã cho ra mắt dòng sản phẩm đồ lót và áo sơ mi. Bây giờ, Ronaldo muốn người hâm mộ đi thử đôi giày từ chính thương hiệu CR7 của anh.

Bộ sưu tập này đánh dấu quá trình hợp tác giữa Ronaldo với hãng giày dép Bồ Đào Nha Footwear. Ngày hôm qua (4/3), những sản phẩm đầu tiên đã chính thức trình làng. Ronaldo miêu tả ngày chứng kiến những đôi giày lên kệ, anh cảm thấy như "giấc mơ đã trở thành hiện thực".

"Tôi thực sự tự hào khi bộ sưu tập CR7 Footwear chỉ sử dụng những nguyên liệu đặc biệt nhất với những đường khâu tinh tế, được làm thủ công từ đội ngũ thợ lành nghề ở Bồ Đào Nha. Thật tuyệt vời khi xem xét từng đường nét chứa đựng tâm huyết của những người thợ. Sản phẩm là tinh hoa của một quá trình, từ ý tưởng đầu tiên tới khâu phát hành cuối cùng".

Ronaldo cũng không "quên" sử dụng hình ảnh cầu thủ nổi tiếng của mình để quảng bá cho sản phẩm. "Chân tôi chính là công cụ tạo nên danh tiếng của tôi. Và tôi muốn chia sẻ cơ hội đó với những người khác. Tôi muốn họ tỏa sáng trong đôi giày của CR7".

Sản phẩm của CR7 Footwear được chia làm 3 dòng: bình dân, hạng trung và sang trọng. Dòng bình dân đa phần là giày lười và giày buộc dây. Dòng cao cấp chủ yếu là giày da công sở. Giá trung bình của đôi giày hạng sang vào khoảng 600 euro/đôi. Trên đế giày và mặt phải của giày đều dập chữ nổi Cristiano Ronaldo. Bên trong giày có in chữ CR7 Footwear ở vị trí rõ nhìn nhất.

Coi thường thỏa thuận với Nike?

Ronaldo mừng vui và tự hào khi BST giày trình làng nhưng người hâm mộ thì lo lắng. Phải chăng Ronaldo không sợ lời cảnh báo từ Nike?

Mấy ngày trước, rộ thông tin Ronaldo đã phải từ bỏ ý tưởng kinh doanh giày khi gặp sự phản đối của Nike. Ngay sau khi giới thiệu các mẫu giày mang thương hiệu của mình tại hội chợ thời trang ở Milan, Nike đã gửi tối hậu thư tới CR7 với nội dung: hoặc anh từ bỏ việc bán giày hoặc hợp đồng sẽ bị cắt.

Hiện tại, Ronaldo nhận mỗi năm 9 triệu euro trong hợp đồng với Nike. Công việc của anh là tham gia các chiến dịch quảng cáo của hãng và đi giày Nike mỗi lần ra sân cỏ. Thế nên, việc Ronaldo tung dòng sản phẩm giày riêng được coi là sự cạnh tranh không lành mạnh với hãng thời trang thể thao Mỹ.

9 triệu euro không phải là số tiền mà Ronaldo có thể coi thường. Nhận lời cảnh báo của Nike, Ronaldo đã ngồi lại với đại diện của hãng để bàn bạc. Thỏa thuận mà hai bên đạt được là: CR7 vẫn tiếp tục quá trình phát triển dòng sản phẩm giày nhưng không được "đụng hàng" với Nike. Có nghĩa, Ronaldo vẫn bán giày, nhưng không được bán giày thể thao và giày casual (giày đế bệt làm bằng cotton hoặc vải mềm tạo cảm giác thoải mái)- sản phẩm phổ biến của Nike.

Tuy nhiên, Ronaldo có vẻ đã "quên" thỏa thuận. Trong dòng giày hạng trung mà anh vừa giới thiệu, vẫn có giày casual. Nike vẫn chưa lên tiếng về những lùm xùm quanh việc Ronaldo kinh doanh giày. Nhưng nếu vi phạm thỏa thuận với hãng, Ronaldo sẽ khó tránh khỏi rắc rối. Trong quá khứ, Nike từng không ít lần hủy hợp đồng với nhân vật đại diện do những rắc rối mà họ mang đến, dù ở hình thức nào.

Ronaldo được "chăm sóc" kỹ ở bảo tàng

Ronaldo là thương hiệu sinh ra tiền. Ngay cả bức tượng sáp của anh cũng giúp bảo tàng tượng sáp ở Madrid kiếm bộn. Giám đốc truyền thông của bảo tàng, ông Gonzalo Presa, thừa nhận nhờ có bức tượng của Ronaldo mà lượng du khách đến bảo tàng tăng đột biến. Nhờ đó, doanh thu của bảo tàng cũng tăng cao.

Để đảm bảo cho nguồn doanh thu này, bảo tàng đã quyết định chi một khoản tiền riêng để chăm sóc cho bức tượng. Mỗi tháng đều có một chuyên gia làm tóc đến chỉnh sửa mái tóc của bức tượng, sao cho nó luôn giống với sự thay đổi phong cách của CR7.


Khánh Đan
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm